Sơn La: Tình trạng vi phạm trong lĩnh vực kinh tế còn phức tạp

Thanh Minh, Đặng Mai (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 18/10/2016 22:21 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong buổi làm việc tại Sơn La ngày 18/10.

VTV.vn - Trong buổi làm việc tại Sơn La, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu Sơn La cần đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra vụ việc.

Sáng 18/10, tại Sơn La, đoàn công tác số 2 của Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị công bố kết luận kiểm tra, giám sát việc thanh tra, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp tại tỉnh Sơn La.

Hội nghị đánh giá, thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật trong một số lĩnh vực kinh tế còn phức tạp, nhất là đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu chi ngân sách.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng yêu cầu Sơn La cần khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận trên địa bàn quan tâm.

'Đảng, Nhà nước luôn coi phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm' "Đảng, Nhà nước luôn coi phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm"

VTV.vn - Đó là khẳng định của Đại tướng Ngô Xuân Lịch tại buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Duy Tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước