Sông Cạn ô nhiễm, ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/06/2018 18:45 GMT+7

VTV.vn - Tại Khánh Hòa, nhiều hộ nuôi trồng thủy sản ở xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đang gặp khó khăn với tình trạng ô nhiễm môi trường.

Tính từ năm 2015 đến nay, đã có 25 ha đầm gần Sông Cạn đã ngưng hoàn toàn việc thả nuôi thủy sản. Ô nhiễm Sông Cạn do hai công ty Yến Sào và Thuỷ sản Cam Ranh liên tục xả thải.

Đầu năm 2015, công ty Yến sào đã di dời hệ thống xả thải nhưng đến nay, công ty thủy sản Cam Ranh vẫn tiếp tục xả thải. Với tình hình hiện nay, toàn bộ gần 70 ha của vùng nuôi cao sản Hiệp Thanh dự báo sẽ trở thành đất hoang chỉ trong vài năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước