Sự kiện nổi bật trong tuần (6 - 12/9): "Đau đầu" bảo hiểm y tế cao hơn học phí

P.V (tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 12/09/2015 12:57 GMT+7

Mức tăng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. (Ảnh minh họa)

VTV.vn - Mức tăng bảo hiểm y tế học đường khiến nhiều phụ huynh “đau đầu”, dịch sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát… là một số sự kiện trong nước đáng chú ý tuần qua.

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ

Sáng ngày 11/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ và tham dự Hội nghị Thế giới các Chủ tịch Quốc hội lần thứ 4 - một sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động cấp cao toàn cầu trong năm 2015.

Với hàng loạt hoạt động diễn ra, chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam tới Hoa Kỳ, không chỉ đạt được kết quả hợp tác trong quan hệ giữa Quốc hội với Quốc hội để thúc đẩy hơn nữa hợp tác đối tác toàn diện giữa hai nước, mà đây còn là chuyến thăm gắn kết lịch sử, gắn kết văn hóa giữa Việt Nam - Hoa Kỳ.

Những dấu ấn từ chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng Những dấu ấn từ chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

VTV.vn - Sáng nay (11/9), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ.

Bảo hiểm y tế học đường cao hơn học phí

Trong tuần qua, khoảng hơn 22 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước đã đồng loạt bước vào năm học mới, với nhiều khoản phí phải đóng góp. Trong đó, mức tăng của bảo hiểm y tế học đường là vấn đề thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, nhất là các bậc phụ huynh và học sinh, sinh viên.

Từ năm học 2015 - 2016, học sinh, sinh viên phải đóng bảo hiểm y tế tăng từ 3% mức lương cơ sở lên 4,5%. Như vậy, mỗi học sinh, sinh viên sẽ phải đóng khoảng 543.000 đồng, tăng gần gấp đôi so với năm học trước.

Vấn đề này đang gây ra những phản ứng trái chiều ngay trong những ngày đầu tiên của năm học mới. Tuy nhiên, điều người dân quan tâm nhất không phải là mức tăng nhiều hay ít mà tăng có hợp lý không?

Bảo hiểm y tế cho HS-SV: Đang xem xét lại mức hoa hồng cho nhà trường Bảo hiểm y tế cho HS-SV: Đang xem xét lại mức hoa hồng cho nhà trường

VTV.vn - Đại diện BHXH TP Hà Nội cho biết việc trích chuyển 4% tiền thu BHYT từ học sinh, sinh viên cho đại lý đang được xem xét lại và sẽ có giải trình rõ ràng.

Tăng mức đóng bảo hiểm y tế với học sinh, sinh viên: Nhiều phản ứng trái chiều Tăng mức đóng bảo hiểm y tế với học sinh, sinh viên: Nhiều phản ứng trái chiều

VTV.vn - Chương trình Chào buổi sáng đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Khảm, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế về quyết định tăng mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên.

Kết thúc xét tuyển nguyện vọng 2: Nhiều trường top cuối lo “ế”

Ngày 7/9 là hạn chót để các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 vào các trường đại học, cao đẳng năm 2015. Theo đánh giá sơ bộ về đợt xét tuyển nguyện vọng 2 năm nay, nhiều trường đại học top dưới, đặc biệt là các trường đại học ngoài công lập đang thiếu nguồn tuyển. Thậm chí, những trường mọi năm vốn không phải lo lắng về nguồn tuyển, đến nay cũng thiếu thí sinh.

Đợt xét tuyển nguyện vọng 2 năm nay xuất hiện tình trạng này do nguyên nhân sau: Theo số liệu từ Bộ GD&ĐT, hơn 2/3 lượng thí sinh đã đỗ vào các trường đại học ngay từ đợt xét tuyển đầu tiên. Đồng thời, trên toàn hệ thống cũng đã có gần một nửa các trường tuyển đủ chỉ tiêu ngay từ đợt 1. Một nửa số trường còn lại chỉ có 1/3 số thí sinh thi THPT Quốc gia có điểm trên sàn để tuyển sinh. Như vậy, cho dù cộng cả số thí sinh xét bằng học bạ thì chắc chắn nguồn tuyển vẫn thiếu.

Sau khi kết thúc xét tuyển đợt 2 vừa rồi, hiện những trường chưa đủ chỉ tiêu tiếp tục tuyển sinh thêm các đợt nguyện vọng bổ sung sau. Thí sinh đã trúng tuyển, không được tham gia xét tuyển ở đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

Sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát thành dịch

Theo số liệu của Cục Y tế dự phòng đưa ra tại buổi họp báo ngày 11/9, gần 30.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 18 trường hợp tử vong ở 50 tỉnh, thành phố trong cả nước, tại Hà Nội. Tại cuộc họp báo này, các chuyên gia y tế cũng cảnh báo rằng, năm 2015, sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát thành dịch.

Trước tình hình này, ngành Y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng chống dịch bằng cách diệt muỗi, diệt lăng quăng (bọ gậy) tại nơi ở thông qua mạng lưới cộng tác viên. Chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể cần chủ động, tích cực tham gia chiến dịch phòng, chống sốt xuất huyết.

Ngày 11/9, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1632/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết.

Bộ GTVT phản bác thông tin dự án BOT bị đội vốn

Trong tuần qua, dư luận cũng đặc biệt chú ý đến lời giải thích của Bộ GTVT sau khi báo chí trích đăng kết luận thanh tra hai dự án BOT giao thông được cho là đã bị đội vốn hàng ngàn tỷ đồng.

Ngày 9/9, Văn phòng Bộ GTVT đã gửi thông cáo báo chí giải thích một số nội dung về vấn đề trên. Trong văn bản này, Bộ GTVT cho biết, sau khi có dự thảo kết luận thanh tra, Bộ đã có văn bản giải trình với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhằm làm rõ cách xác định tổng vốn đầu tư, xác định giá trị quyết toán để điều chỉnh thời gian hoàn vốn dự án.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước