Sự kiện nổi bật trong tuần: Mạnh tay “đánh” nạn sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

PV (Tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 23/04/2016 10:19 GMT+7

Đàn heo dương tính với chất tạo nạc tại Tiền Giang bị tiêu hủy (Ảnh: Báo ĐT Dân trí)

VTV.vn - Dưới đây là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua tại nhiều địa phương trên cả nước được người dân quan tâm theo dõi. Tổng hợp do nhóm phóng viên VTV News lựa chọn.

Tiêu hủy đàn lợn bị nhiễm chất cấm đầu tiên trong cả nước

Ngày 21/4, Thanh tra Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi tỉnh Tiền Giang tổ chức tiêu hủy đàn lợn có sử dụng chất cấm để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Đây là đàn lợn bị hủy đầu tiên trong cả nước.

Đàn lợn 11 con, có trọng lượng từ 50-60 kg/con của hộ ông Nguyễn Ngọc Lực ở xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã bị các cơ quan chức năng tiêu hủy bằng cách đốt và chôn lấp để không ảnh hưởng đến môi trường.

Ông Tống Xuân Chinh - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT - nhận định: Việc tiêu hủy đàn lợn nhiễm chất cấm là một giải pháp mạnh tay nhằm cảnh báo, răn đe các hộ chăn nuôi cố tình vi phạm quy định”.

Nổ kinh hoàng tại nhà máy gỗ ở Nghệ An

Vào lúc 9h30 ngày 18/4, một vụ nổ lớn đã xảy ra từ khu vực nồi hơi ép ván gỗ của Công ty CP Thế giới gỗ Việt Nam (100% vốn Ấn Độ) làm nhiều công nhân bị thương. Vụ nổ làm hỏa hoạn và hư hỏng nhiều thiết bị máy móc.

Theo tìm hiểu của PV VTV, không chỉ các nạn nhân mà hầu hết các công nhân của công ty đều chưa có bảo hiểm và chỉ một số ít có hợp đồng lao động, mặc dù công ty đã hoạt động được hơn 1 năm nay. Không có hợp đồng lao động lẫn bảo hiểm, các công nhân của công ty còn cho biết, điều kiện lao động cũng không được đảm bảo.

Mở đăng ký tiêm vaccine Pentaxim đợt 4

Sáng 19/4, Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội (70 Nguyễn Chí Thanh) đã mở đăng ký tiêm vaccine dịch vụ Pentaxim đợt 4 với 3.000 liều. Đối tượng được đăng ký đợt này là những trẻ đủ 2 điều kiện sau: đủ 2 tháng tuổi đến 2 tuổi tại thời điểm đăng kí; tính đến ngày19/4/2016, trẻ đã đến lịch tiêm chủng nhưng chưa tiêm được mũi nào hoặc chưa được tiêm chủng mũi nhắc lại.

Việc tổ chức tiêm vaccine Pentaxim được thực hiện đến hết ngày 4/5.

Học sinh Hà Nội thi thử THPT Quốc gia

Ngày 20/4, học sinh lớp 12 tại Hà Nội bắt đầu thi thử kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia nhằm làm quen với kỳ thi này. Các học sinh thi thử 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Mục đích của kỳ khảo sát này là để học sinh làm quen với kỳ thi THPT Quốc gia diễn ra vào đầu tháng 7 tới. Kết quả cuộc khảo sát này không dùng để đánh giá vào điểm số năm học của thí sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội cho biết, đề thi thử theo đúng phom đề, cấu trúc, nội dung và độ khó của đề thi THPT Quốc gia.

Cá chết bất thường tại nhiều địa phương

Tuần qua, tại nhiều tỉnh đã xảy ra hiện tượng cá chết bất thường, khiến người nông dân lao đao. Tại vùng đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô, tỉnh TT-Huế), cá nuôi của nhiều hộ bỗng nhiên chết hàng loạt vào đúng dịp cao điểm nắng nóng. Những loại cá chết là cá có giá trị thương phẩm cao như: cá bớp, cá vẩu, cá mú, cá hồng…

Thực trạng trên không chỉ xảy ra với bà con tại tỉnh TT-Huế mà ở nhiều ao hồ nuôi cá tại tỉnh Lâm Đồng, vùng biển ở tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh cũng xảy ra tình trạng tương tự, thậm chí với cá tự nhiên. Bà con đang rất lo lắng vì số lượng cá chết ngày càng tăng.

Liên quan đến tình trạng cá chết hàng loạt, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý. Hiện, Bộ Công an cũng đã cử lực lượng vào miền Trung điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt. Chiều nay (23/4), tại Hà Tĩnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức cuộc họp với các địa phương liên quan đến vấn đề cá chết bất thường.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước