Sự kiện nổi bật tuần: Dừng 2 dự án "khủng" tại Ninh Thuận, Nghệ An

VTV News-Thứ bảy, ngày 22/04/2017 10:44 GMT+7

Một góc dự án trang trại chăn nuôi lợn kỹ thuật cao TNHH MASAN Nutri Farm tại Nghệ An. (Ảnh Đình Tiệp).

VTV.vn - Dừng hai dự án "khủng" ở Ninh Thuận và Nghệ An, Sở Nội vụ Thái Nguyên lý giải vụ bổ nhiệm thừa 23 cán bộ... là một số sự kiện nổi bật tuần này.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm chính thức Hoa Kỳ

Nhận lời mời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thăm chính thức Hoa Kỳ từ ngày 20-21/4/2017.

Trong ngày 20/4/2017, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Rex Tillerson và Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Herbert Raymond McMaster, gặp Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trực tiếp trao thư và chuyển lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời Tổng thống Donald Trump tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 và thăm chính thức Việt Nam. Ngoại trưởng Rex Tillerson và Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia H.R. McMaster chuyển lời cảm ơn của Tổng thống Donald Trump và khẳng định Tổng thống Trump sẽ thăm và tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam. Ngoại trưởng Rex Tillerson cũng bày tỏ hy vọng có dịp thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Dừng hai dự án "khủng" tại Ninh Thuận, Nghệ An

Hai dự án có tổng vốn đầu tư lớn - dự án thép Cà Ná ở Ninh Thuận và dự án trang trại nuôi lợn khoảng 1.000 tỷ đồng của tập đoàn Masan tại Nghệ An - đã bị yêu cầu tạm dừng để làm rõ các vấn đề, trong đó có vấn đề môi trường.

Trong văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng về dự án thép Cà Ná, Văn phòng Chính phủ cho biết dự án mới dừng ở mức đánh giá sơ bộ, công tác chuẩn bị dự án còn vội, thông tin về dự án còn bất cập, chưa đầy đủ, toàn diện. Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý dự án luyện thép này được đề xuất sau sự cố môi trường Formosa nên rất nhạy cảm, vì vậy, bước nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư cần làm kỹ nhiều nội dung ở bước nghiên cứu khả thi dự án.

Với dự án nuôi lợn của tập đoàn Masan tại Nghệ An, Bộ Tài nguyên & Môi trường cho biết chủ dự án triển khai thi công xây dựng trong khi chưa được bàn thảo, đánh giá tác động môi trường của dự án. Điều này vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, vì vậy, đã có công văn yêu cầu dừng thi công và xây dựng dự án này.

Thủ tướng chỉ đạo tạm dừng việc đề xuất Dự án thép Cà Ná Thủ tướng chỉ đạo tạm dừng việc đề xuất Dự án thép Cà Ná Dừng dự án nghìn tỷ Masan: Chưa phê duyệt tác động môi trường đã xây dựng Dừng dự án nghìn tỷ Masan: Chưa phê duyệt tác động môi trường đã xây dựng 'Không có lợi ích nhóm trong bổ sung quy hoạch dự án thép Cà Ná' "Không có lợi ích nhóm trong bổ sung quy hoạch dự án thép Cà Ná"

Sở Nội vụ Thái Nguyên lý giải về vụ "bổ nhiệm" thừa 23 cán bộ

Chiều 19/4, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc bổ nhiệm số cán bộ vượt quy định xảy ra tại Sở NN&PTNT, khiến dư luận bức xúc. Trong buổi họp báo, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên cho biết chỉ có 4 trường hợp cấp Phó bổ nhiệm vượt quá quy định, các trường hợp còn lại là bổ nhiệm chưa phù hợp quy định.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Thái Nguyên cũng cho biết, ngoài 4 trường hợp bổ nhiệm sai quy định, tại Sở NN&PTNT tỉnh Thái nguyên còn có nhiều trường hợp cấp phó được bổ nhiệm chưa phù hợp. Tại buổi họp báo, Giám đốc Sở NN&PTNT Ngô Xuân Hải đã thẳng thắn nhận trách nhiệm trong việc bổ nhiệm vượt quy định 4 cấp phó. Ông Hải cũng cho biết, đối với 17 trường hợp bổ nhiệm chưa phù hợp, đơn vị này đã cho miễn nhiệm chức danh với 7 trường hợp, sắp xếp lại 9 trường hợp, còn một trường hợp chuẩn bị nghỉ hưu.

Về vụ việc này, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/5/2017.

Sở Nội vụ Thái Nguyên lý giải thế nào về vụ 'bổ nhiệm' thừa 23 cán bộ? Sở Nội vụ Thái Nguyên lý giải thế nào về vụ "bổ nhiệm" thừa 23 cán bộ? Việc bổ nhiệm thừa lãnh đạo tại Thái Nguyên: Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh nói gì? Việc bổ nhiệm thừa lãnh đạo tại Thái Nguyên: Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh nói gì? Sở NN&PTNT Thái Nguyên bổ nhiệm thừa hàng chục cán bộ Sở NN&PTNT Thái Nguyên bổ nhiệm thừa hàng chục cán bộ

Kết thúc đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2017

Tính đến 17h ngày 20/4, công tác đăng ký dự thi THPT Quốc giaxét tuyển đại học, cao đẳng đã hoàn tất sau 20 ngày triển khai trên phạm vi cả nước.

Theo thống kê của Bộ GD - ĐT, năm nay, có tất cả 859.835 thí sinh đăng ký dự thi THPT Quốc gia. Lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đạt 74,8% với 643.151 thí sinh, lượng thí sinh tự do là 79.714 em (chiếm 9,27%).

Về tỷ lệ chọn các bài thi, tổ hợp bài thi KHXH năm nay được nhiều thí sinh đăng ký. Cụ thể, số thí sinh đăng ký tổ hợp bài thi KHXH là 417.334 em (chiếm 48,54%) trong khi số thí sinh đăng ký tổ hợp KHTN là 321.451 em (chiếm 37,39%). Lượng thí sinh đăng ký cả 2 bài thi là 71.046 em (chiếm 8,26%).

Kết thúc đợt đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2017, có tất cả 620.260 hồ sơ được nhập lên hệ thống (đạt 96,44%).

Phần đông thí sinh chỉ chọn 4-5 nguyện vọng xét tuyển Phần đông thí sinh chỉ chọn 4-5 nguyện vọng xét tuyển

VTV.vn - Năm nay, dù không giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển nhưng thí sinh cũng không đăng ký quá nhiều nguyện vọng.

Phát hiện nhiều sai phạm tại phòng khám có yếu tố nước ngoài ở Hà Nội

Sáng 21/4, Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã kiểm tra đột xuất một số phòng khám có yếu tố nước ngoài tại Hà Nội.

Trong đó, Đoàn đã kiểm tra đột xuất phòng khám Thiên Tâm ở 212 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa. Phòng khám có hai bác sĩ Trung Quốc khám chữa sản và ngoại khoa toàn thời gian nhưng có nhiều sai phạm như: không có sổ sách theo dõi khám chữa bệnh, không lưu đơn thuốc, quy trình chống nhiễm khuẩn không được thực hiện đúng. Đặc biệt, phòng khám đã vi phạm quảng cáo trên Internet khi chưa được xác nhận nội dung và vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được cho phép.

Qua cuộc kiểm tra này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng: Hà Nội cần siết chặt hơn nữa các phòng khám, đặc biệt là những phòng khám có yếu tố nước ngoài. Còn những phòng khám có quá nhiều sai phạm, chất lượng kém thì sẽ phải đóng cửa thay vì chỉ tạm đình chỉ.

Xử phạt 5 phòng khám có yếu tố nước ngoài tại Hà Nội Xử phạt 5 phòng khám có yếu tố nước ngoài tại Hà Nội

VTV.vn - Hà Nội đã tiến hành tổng kiểm tra các phòng khám có yếu tố nước ngoài và đã phát hiện khá nhiều sai phạm tại các phòng khám này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước