Sự kiện nổi bật tuần: Phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XIV

VTV News-Thứ bảy, ngày 19/11/2016 14:59 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội ngày 17/11. (Ảnh: quochoi.vn)

VTV.vn - Phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XIV, nổ trạm biến áp tại Hà Đông, Hoàng tử Anh đến Hà Nội... là một số sự kiện đáng chú ý trong tuần này.

Phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XIV có nhiều đổi mới

Sáng 15/11, phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XIV đã bắt đầu và kéo dài 2,5 ngày, đến hết phiên họp buổi sáng ngày 17/11.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Tiếp đó, lần lượt là các Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.

Sáng 17/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những nội dung thuộc trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các nhóm vấn đề đã chất vấn trong hai ngày 15 và 16/11/2016.

Với hơn 200 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn, trong đó hơn 35 lượt đại biểu đặt câu hỏi tranh luận, hiếm có phiên chất vấn nào mà nhiều đại biểu Quốc hội có cơ hội được chất vấn các thành viên Chính phủ nhiều như vậy. Cử tri và nhiều đại biểu Quốc hội đã đánh giá hoạt động chất vấn tại Quốc hội khóa XIV có nhiều đổi mới.

Với những câu hỏi thẳng thắn và trách nhiệm ấy, các đại biểu đã góp phần đưa Quốc hội khóa XIV thành một Quốc hội hành động để cùng Chính phủ thực hiện được những mục tiêu đã đề ra.

Quốc hội hoan nghênh sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm trong việc trả lời chất vấn Quốc hội hoan nghênh sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm trong việc trả lời chất vấn VIDEO: Toàn bộ phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân VIDEO: Toàn bộ phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân Phần trả lời chất vấn của Thủ tướng được đánh giá rất cao Phần trả lời chất vấn của Thủ tướng được đánh giá rất cao

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm chính thức Cuba

Rạng sáng 16/11 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Jose Marti tại thủ đô La Habana, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba từ 15 đến 17/11 theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro.

Đây là chuyến thăm Cuba đầu tiên của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên cương vị Chủ tịch nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có nhiều hoạt động tại Cuba.

Nhân dịp chuyến thăm chính thức này, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba.

Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cuba, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện cảm ơn Chủ tịch Cuba Raul Castro.

Nổ trạm biến áp tại Hà Nội, 4 người bị bỏng, 1 người tử vong

Vào khoảng 15h chiều 17/11, một trạm biến áp điện hạ thế nằm trên phố Minh Khai, quận Hà Đông, Hà Nội đã bất ngờ phát nổ khiến 5 người bị bỏng. Đến sáng 18/11, người nhà nạn nhân Vũ Đình Thái (63 tuổi, là một trong 5 nạn nhân bị bỏng trong vụ nổ) cho biết, ông Thái đã tử vong do vết thương quá nặng.

Công ty điện lực Hà Đông cho biết, nơi xảy ra vụ nổ là một trạm biến áp đang trong quá trình đóng điện vận hành thử nghiệm trước khi đưa vào vận hành chính thức. Nhưng máy biến áp đã bị tràn dầu, gây cháy.

Hiểm họa rập rình những người kinh doanh gần trạm biến áp Hiểm họa rập rình những người kinh doanh gần trạm biến áp Hiện trường vụ nổ trạm biến áp ở Hà Đông vẫn bị phong tỏa để điều tra Hiện trường vụ nổ trạm biến áp ở Hà Đông vẫn bị phong tỏa để điều tra Vụ nổ trạm biến áp tại Hà Nội: Do máy biến áp tràn dầu gây cháy Vụ nổ trạm biến áp tại Hà Nội: Do máy biến áp tràn dầu gây cháy

Hoàng tử Anh William đến Hà Nội

Ngày 16/11, Công tước xứ Cambridge, Hoàng tử Vương quốc Anh William Arthur đã có mặt tại Hà Nội tham dự Hội nghị quốc tế Chống buôn bán trái phép động vật hoang dã (IWT) lần thứ 3.

Ngay trước thềm Hội nghị, chiều 16/11, Hoàng tử William đã đến thăm một số địa điểm tại Hà Nội như phố Lãn Ông, Hồ Gươm, cầu Thê Húc.

Sau đó, Hoàng tử William đã có buổi ghi hình chương trình Talk Vietnam của Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài THVN. Trong chương trình, Hoàng tử William đã có cuộc trò chuyện với MC Thùy Dương và các khán giả về vấn đề bảo vệ động vật hoang dã cũng như về cuộc sống gia đình.

Hoàng tử William và những hình ảnh tại trường quay Talk Vietnam Hoàng tử William và những hình ảnh tại trường quay Talk Vietnam Xem lại cuộc trò chuyện với Hoàng tử William trên Talk Vietnam Xem lại cuộc trò chuyện với Hoàng tử William trên Talk Vietnam Hoàng tử Anh thăm cửa hàng Đông y trên phố cổ Hà Nội Hoàng tử Anh thăm cửa hàng Đông y trên phố cổ Hà Nội

Nhiều hoạt động hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016), trong tuần này, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã được tổ chức trên khắp cả nước để tri ân các thầy cô giáo.

Chiều 18/11, tại Bộ GD&ĐT, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới thăm và chúc mừng cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tối cùng ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật mang tên Thay lời tri ân, nhằm tôn vinh những người thầy, người cô trong sự nghiệp trồng người.

Bên cạnh đó, những tấm gương, câu chuyện giản dị về các thầy cô cũng được báo chí dành nhiều trang viết trong tuần này như: Các thầy, cô giáo dạy lớp 10 trên xã đảo Thạnh An, huyện đảo Cần Giờ, TP.HCM đã không quản xa xôi, vượt hàng chục km đường biển để đến với các học sinh thân yêu; hay lớp học đặc biệt của những thầy giáo nông dân; Thầy giáo Vũ Trọng Việt với 17 năm dạy học vùng cao Trạm Tấu, Yên Bái…

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước