Sự kiện trong nước nổi bật (15 - 21/9): Nhiều điểm nóng

P.V (Tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 20/09/2014 10:45 GMT+7

Lực lượng chữa cháy suốt đêm dập cháy hoá chất kinh hoàng tại Bình Dương. (Ảnh: TTXVN)

Thông tin về cơn bão số 3, nhiều vụ cháy lớn xảy ra, những vụ án nghiêm trọng, manh động… là những sự kiện thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận trong tuần qua.

Khắc phục hậu quả sau bão số 3

Những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra cho một số tỉnh Bắc Bộ và công tác khắc phục thiệt hại sau bão là sự kiện nổi bật trong tuần qua.

Quảng Ninh và Hải Phòng là hai tỉnh chịu nhiều thiệt hại khi cơn bão số 3 đổ bộ. Đặc biệt, tâm bão đi qua một số huyện của Quảng Ninh để lại hậu quả nặng nề. Theo thống kê, hàng trăm nhà bị tốc mái, nhiều nhà bị sập đổ, hàng nghìn hecta hoa màu bị hư hại, mất điện xảy ra một số địa phương…

 

Sáng 17/8, gió mạnh, sóng đánh dữ dội tại khu du lịch Đồ Sơn, TP Hải Phòng. (Ảnh: VnExpress)

Sáng 17/8, gió mạnh, sóng đánh dữ dội tại khu du lịch Đồ Sơn, TP Hải Phòng. (Ảnh: VnExpress)

Ngay sau đó, hoàn lưu bão số 3 ảnh hưởng đến một số tỉnh miền núi phía Bắc như: Lạng Sơn, Hà Giang, Bắc Kạn, Sơn La… gây sạt lở đất, lũ quét nghiêm trọng tại một số địa phương. Trong đó, tỉnh Lạng Sơn chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất sau bão số 3. Tính đến ngày 18/9, tỉnh Lạng Sơn có 8 người chết và 6 người bị thương.

Trong khi đó, công tác chỉ đạo phòng chống trước khi bão đến và công tác khắc phục hậu quả sau bão được các địa phương thực hiện khẩn trương, quyết liệt, nhằm đảm bảo 100% người dân có chỗ ở, sinh hoạt bình thường; ứng trực 24/24h chủ động mọi tình huống có thể xảy ra.

Đến ngày 18/9, bão số 3 khiến 10 người thiệt mạng Đến ngày 18/9, bão số 3 khiến 10 người thiệt mạng

Tính đến sáng 18/9, bão số 3 đã làm 10 người thiệt mạng, trong đó Lạng Sơn có 7 người, Hà Nội có 2 người, Nghệ An có 1 người và 9 người bị thương.

Sau bão số 3, Hà Giang quyết liệt phòng chống lũ quét và sạt lở đất Sau bão số 3, Hà Giang quyết liệt phòng chống lũ quét và sạt lở đất

Rút kinh nghiệm cơn bão số 2 vừa qua, tỉnh Hà Giang đã khẩn trương đưa ra những giải pháp quyết liệt phòng chống và ứng phó với lũ quét và sạt lở đất sau bão số 3.

Nhiều vụ cháy kinh hoàng xảy ra trong tuần qua

Vụ cháy tại Công ty TNHH Sakata, tỉnh Bình Dương vừa xảy ra vào chiều, tối ngày 18/9 được đánh giá là khủng khiếp, với cột lửa cao hàng chục mét, một biển lửa bao trùm trên diện tích rộng hàng ngàn mét vuông trong nhà máy. Đến rạng sáng ngày 19/9, vụ hỏa hoạn đã được dập tắt bởi hàng trăm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy.

Theo xác định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy có thể do các thùng chứa dung môi tự phát nổ gây cháy ở môi trường nhiệt độ cao. Hiện tại, chưa có báo cáo thiệt hại nào về người.

Trước đó, một vụ cháy lớn xảy ra tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang ngày 17/9 đã thiêu rụi hoàn toàn 11 căn nhà. May mắn, không có thiệt hại về người.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại Quận 5, TP.HCM xảy ra vào ngày 16/9 khiến nhiều người quan tâm, bởi có tới 7 người thiệt mạng. Từ vụ cháy này, nhiều người giật mình về nguy cơ cháy nổ tại các căn nhà phố, nhà ống là rất lớn.

Cháy ở Bình Dương: Lượng lớn hóa chất đã phát tán ra môi trường Cháy ở Bình Dương: Lượng lớn hóa chất đã phát tán ra môi trường

Vụ cháy lớn tại Công ty Sakata Inx Việt Nam sáng 19/9 đến nay gần như đã được khống chế, tuy nhiên, một lượng lớn hóa chất mực in đã chảy vào nguồn nước thải của KCN..

Nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn từ những căn nhà ống Nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn từ những căn nhà ống

Sau vụ cháy căn nhà ở quận 5, TP.HCM làm 7 người chết, nhiều người mới giật mình vì nguy cơ cháy tại các căn nhà phố, nhà ống là rất lớn.

Vụ khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

Chiều 16/9, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông báo về việc giải cứu thành công các con tin tại phương Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trước đó, vào sáng 16/9, một đối tượng xông vào phòng 401, nhà E6, tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, khống chế, bắt giữ 3 con tin, gồm 1 người lớn và 2 cháu nhỏ. Ngay sau khi nắm bắt sự việc, Công an Hà Nội đã triển khai lực lượng theo phương án giải cứu con tin.

 

Đối tượng (X) bị lực lượng chức năng dẫn giải. (Ảnh: CAND)

Đối tượng (X) bị lực lượng chức năng dẫn giải. (Ảnh: CAND)

Qua thời gian thuyết phục, khuyên nhủ, đến khoảng 10h30 cùng ngày, đối tượng đã buông hung khí, thả con tin và để cơ quan công an dẫn giải ra ngoài. Các con tin đã được đảm bảo an toàn, không bị thương vong.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin, diễn biến vụ việc này đã được dư luận đặc biệt quan tâm, theo dõi sát.

Vụ bắt cóc con tin tại Hà Nội: Khẳng định đã bắt giữ đúng đối tượng Vụ bắt cóc con tin tại Hà Nội: Khẳng định đã bắt giữ đúng đối tượng

Liên quan tới vụ giải cứu con tin tại HN, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội PC 45 Hà Nội khẳng định, lực lượng chức năng đã bắt đúng đối tượng

Công bố chính thức vụ giải cứu các con tin ở Thanh Xuân Bắc Công bố chính thức vụ giải cứu các con tin ở Thanh Xuân Bắc

Chiều 16/9, tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS, CATP Hà Nội đã thông báo về việc giải cứu thành công các con tin tại quận Thanh Xuân.

 
 Truy tìm 480 thùng thực phẩm chứa "dầu bẩn"

Kết quả kiểm tra làm rõ vụ 480 thùng thực phẩm chứa “dầu bẩn” từ Đài Loan vào Việt Nam được nhiều người tiêu dùng quan tâm trong tuần qua.

Ngay sau khi nhận thông báo của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế về việc Công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại Cửu Hương ở TP.HCM đã nhập khẩu 480 thùng thực phẩm chế biến bằng dầu bẩn, Chi cục ATVSTP, Sở Y tế TP.HCM đã phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra tại Công ty này. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra vào sáng 16/9 tại Công ty Cửu Hương, đoàn kiểm tra không phát hiện hai sản phẩm trên khi kiểm tra kho hàng.

 

Chi cục ATVSTP TP.HCM kiểm tra tại Công ty Cửu Hương. (Ảnh: Thanh Niên)

Chi cục ATVSTP TP.HCM kiểm tra tại Công ty Cửu Hương. (Ảnh: Thanh Niên)

Các cơ quan chức năng khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm và xác minh 480 thùng thực phẩm chứa dầu bẩn nói trên.

Sau kiểm tra kín Cty Cửu Hương, tiếp tục tìm 480 thùng thực phẩm chứa dầu bẩn Sau kiểm tra "kín" Cty Cửu Hương, tiếp tục tìm 480 thùng thực phẩm chứa "dầu bẩn"

Đại diện Chi cục ATVSTP, TP.HCM cho biết tiếp tục xác minh việc nhập 480 thùng hàng được chế biến từ dầu bẩn.

Kiểm tra doanh nghiệp nghi nhập sản phẩm chứa dầu ăn bẩn Kiểm tra doanh nghiệp nghi nhập sản phẩm chứa dầu ăn bẩn

Sáng 16/9, Thanh tra Chi cục VSATTP TP.HCM đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Cửu Hương, đơn vị được cho là nhập khẩu hai sản phẩm chứa dầu nhiễm bẩn từ Đài Loan.

 
Cuộc truy bắt nhóm côn đồ nã đạn vào công an tại Bình Thuận

Những hình ảnh về cuộc truy đuổi, vây bắt đối tượng côn đồ dùng súng đe dọa bắn vào lực lượng công an, ngay sau khi xuất hiện trên các trang báo, đã thu hút sự chú ý của dư luận, bởi tính chất manh động của vụ án.

Cụ thể, vào ngày 18/9, một nhóm đối tượng đã gây án tại huyện Hàm Thuận Nam rồi tẩu thoát. Ngay sau đó, lực lượng công an tỉnh Bình Thuận đã truy đuổi quyết liệt và bắt giữ được 6 đối tượng. Một đối tượng còn lại mang theo 3 khẩu súng chạy trốn vào nhà dân cố thủ, dùng súng đe dọa bắn trả lực lượng truy đuổi.

Sau hơn gần 2 tiếng đồng hồ, lực lượng công an đã trấn áp bắt giữ được đối tượng cuối cùng này và thu giữ ba khẩu súng. Hiện nay cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án.

Cận cảnh cuộc truy bắt nhóm côn đồ nã đạn vào cảnh sát Cận cảnh cuộc truy bắt nhóm côn đồ nã đạn vào cảnh sát

Công an tỉnh Bình Thuận vừa khống chế và bắt gọn 7 đối tượng gây án có dùng súng. Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo giải quyết.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước