Sự kiện trong nước nổi bật tuần (15-21/11): Thủ tướng và các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn

Ban Thời sự VTV-Thứ bảy, ngày 21/11/2015 10:48 GMT+7

VTV.vn - Sau đây là tổng hợp của VTV News về một số sự kiện trong nước thu hút sự quan tâm lớn của dư luận tuần qua.

Thủ tướng và các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn

Từ 16/11 đến hết buổi sáng 18/11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Thay vì chỉ có Thủ tướng, Phó Thủ tướng được ủy quyền và 4-6 Bộ trưởng trả lời như trước đây, kỳ họp này Quốc hội tiến hành phiên chất vấn với sự tham gia giải trình của đầy đủ thành viên Chính phủ. Sau 2,5 ngày chất vấn đã có 16 Bộ trưởng, trưởng ngành, 3 Phó Thủ tướng, Chánh án, Viện trưởng viện kiểm sát trả lời chất vấn và phát biểu làm rõ thêm những vấn đề thuộc trách nhiệm điều hành của mình. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng đã phát biểu giải trình, làm rõ thêm và trực tiếp trả lời 27 câu hỏi về những nội dung thuộc trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ. Lần đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trực tiếp trả lời 3 câu hỏi của đại biểu.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, qua giám sát chất vấn, trả lời chất vấn cho thấy, việc ban hành nghị quyết của Quốc hội đã bám sát thực tế, tập trung vào những vấn đề mà đông đảo cử tri đồng tình, quan tâm, đánh giá cao. Nhiều vấn đề chất vấn đã đạt hiệu quả. Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cho rằng còn những hạn chế dù Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt và có những vấn đề gây bức xúc kéo dài trong nhân dân, đòi hỏi các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh giải quyết như: Tái cơ cấu, nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế thị trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng nhái, cơ cấu nông nghiệp, chất lượng xây dựng công trình, đổi mới giáo dục, trồng rừng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, điều tra xét xử, bảo đảm cân đối ngân sách, nợ công, xử lý nợ xấu, đào tọa nghề, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân...

"Nóng" vấn đề sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

Tuần qua, tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi gia tăng tại một số địa phương đã được báo chí và dư luận rất quan tâm. Theo đó, ngoài các tỉnh phía Nam, một số tỉnh phía Bắc cũng đã xuất hiện tình trạng cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến thực phẩm có sử dụng chất cấm.

Trước tình hình này, ngày 16/11, Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư số 42, chính thức bổ sung chất vàng ô vào danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ cũng công bố đường dây nóng nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin tố giác, phản hồi của nhân dân về các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

Mạnh tay hơn, lực lượng chức năng của Bộ NN&PTNT, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã đình chỉ 2 công ty thức ăn chăn nuôi sử dụng chất cấm; xử phạt công ty Thức ăn Chăn nuôi Trường Phú ở thành phố Hải Dương 280 triệu đồng do sử dụng chất cấm gồm chất vàng ô và chất tạo nạc Salbutamol trong thức ăn chăn nuôi.

Sập hầm lò tại Hòa Bình, 2 nạn nhân mắc kẹt

Vào trưa 18/11 đã xảy ra một vụ tai nạn sập hầm lò nghiêm trọng tại huyện Tân Lạc, Hòa Bình khiến 1 người tử vong, hiện còn 2 nạn nhân bị mắc kẹt trong hầm lò. Khu hầm lò khai thác than này được UBND tỉnh Hòa Bình cấp phép cho Công ty TNHH Tân Sơn thăm dò khai thác khoảng 6 tháng trước, tuy nhiên mới chỉ đang tiến hành thăm dò.

Các máy móc thiết bị đã được đưa tới hiện trường để tiến hành lắp ráp phục vụ công tác cứu hộ 2 nạn nhân còn mắc kẹt. Đã có tới hơn 300 người tham gia công tác cứu hộ cứu nạn; đặc biệt, có sự tham gia của đội cấp cứu mỏ chuyên nghiệp từ Quảng Ninh nhưng kết quả vẫn chưa có nhiều tiến triển. Theo nhận định sơ bộ, khoảng cách tiếp cận với nạn nhân bị mắc kẹt còn rất gần nhưng công tác cứu hộ cứu nạn vẫn rất khó khăn vì lượng đất đá liên tục sụt lở. Chiều 20/11, một cơn mưa khá lớn đã làm nhiều người lo ngại do nước mưa có thể ngấm vào đất và làm suy yếu thêm nền địa chất.

3 người thương vong trong vụ sập cần cẩu tại Hải Phòng

Một chiếc cần cẩu xây dựng đã đổ sập vào trưa 18/11 tại TP Hải Phòng làm 1 người chết, 2 người bị thương. Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, ngoài 2 người tham gia giao thông thương vong, 1 công nhân trong công trường bị thương nhẹ và công nhân lái cần cẩu cũng bị thương rất nặng do khối bê tông đối cẩu rơi trúng vào buồng lái.

Hiện, cơ quan điều tra vẫn đang làm việc với nhà thầu và chủ đầu tư để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tràn lan trang mạng Facebook giả mạo IS tại Việt Nam

Trong những ngày này, người dân xôn xao chia sẻ những bình luận của cư dân mạng Việt trong một trang Facebook mang tên Timur Zhunusov, người được cho là một thành viên của IS; trong đó, có rất nhiều bình luận mang tính gây hấn, thách thức IS tấn công Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là tài khoản giả mạo do người Việt Nam lập ra.

Hiện, trang cá nhân Timur Zhunusov này đã bị mạng xã hội Facebook khóa, nhưng vẫn còn khá nhiều tài khoản khác đang tiếp tục hoạt động và được lập mới liên tục.

Giá xăng giảm 178 đồng/lít từ 15h ngày 18/11

Từ 15h ngày 18/11, giá xăng dầu sẽ giảm 178 đồng/lít. Theo đó, giá xăng Ron 92 giảm 178 đồng/lít và có mức giá mới là 17.052 đồng/lít. Giá xăng E5 cũng giảm 178 đồng/lít và có mức giá mới là 16.552 đồng/lít. Dầu mazut giảm 83 đồng/kg. Riêng mặt hàng dầu hỏa tăng 124 đồng/lít.

Tính đến trước kỳ điều chỉnh này, giá xăng RON 92 đã có 15 lần điều chỉnh, trong đó có 9 lần giảm và 6 lần tăng giá. Gần đây nhất, hôm 3/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá xăng RON 92 giảm 771 đồng xuống còn 17.232 đồng/lít.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước