Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (01 - 07/02)

PV (tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 07/02/2015 09:28 GMT+7

Lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện nổi bật nhất tuần qua. Ngoài ra, dư luận còn quan tâm đến tình hình an ninh trật tự; chống hàng lậu, hàng giả dịp Tết.

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng

Trong tuần qua, nhiều hoạt động kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra ở khắp các địa phương trong cả nước.

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng, sáng 2/2, Đoàn Đại biểu Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người tổ chức sáng lập và rèn luyện Đảng ta.

Sáng ngày 2/2, tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2015). Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và đọc diễn văn kỷ niệm.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thiết thực cũng được tổ chức nhân dịp này như: chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đảng và mùa xuân”, triển lãm tranh cổ động mừng 85 năm thành lập Đảng, tuần phim chào mừng 85 năm thành lập Đảng…

Kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã được tổ chức trọng thể vào sáng nay (2/2), tại Hà Nội.

Diễn văn của Tổng Bí thư tại lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập ĐCS Việt Nam Diễn văn của Tổng Bí thư tại lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập ĐCS Việt Nam

VTV News trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn dịp Tết Ất Mùi

Ngày 05/02, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có công điện đôn đốc thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, An toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi. Trước đó, Ủy ban ATGT Quốc gia cũng đã có công điện gửi UBND TP.HCM đề nghị chỉ đạo Sở GTVT Thành phố thực hiện một số biện pháp, nhằm đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Sáng 6/2, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ Quốc phòng và bảo đảm an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

Toàn quân tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn dịp Tết Toàn quân tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn dịp Tết

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tập trung nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới và nội địa.

Phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, hàng giả dịp cận Tết

Càng gần Tết, tình hình buôn bán hàng nhập lậu tại các cửa khẩu, vùng biên và nhiều địa phương càng có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Trong tuần qua, cơ quan chức năng tại TP.HCM vừa phát hiện cơ sở kinh doanh của bà Lê Thị Lệ Hằng, tại địa chỉ 662 Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình, quận Thủ Đức kinh doanh trái phép bột ngọt đã quá hạn sử dụng.

Lực lượng chức năng TP.HCM cũng đã thu giữ số lượng lớn hàng lậu không rõ nguồn gốc tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Diễm ABDELAZIZ, huyện Hóc Môn, TP.HCM, bao gồm: hơn 3.000 chiếc túi có dấu hiệu làm giả các nhãn hiệu Lacoste, Gucci, Bilk, Luis Vuiton và hơn 4.700 đôi dép sandal không có hóa đơn chứng từ.

Cũng trong tuần qua, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ một đối tượng Trung Đạo Bình (Trung Quốc) về hành vi buôn lậu và sản xuất hàng giả. Theo đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn 31.000 chai mỹ phẩm giả, 200kg nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm, 30kg tem chống hàng giả và 200kg giấy giới thiệu sản phẩm.

Bên cạnh đó, tình trạng buôn bán, vận chuyển gia cầm, pháo lậu… cũng diễn ra hết sức nóng bỏng trong những ngày cận Tết này.

TP.HCM: Thu giữ số lượng lớn hàng lậu giả các thương hiệu nổi tiếng TP.HCM: Thu giữ số lượng lớn hàng lậu giả các thương hiệu nổi tiếng

Lực lượng chức năng TP.HCM vừa thu giữ số lượng lớn hàng lậu không rõ nguồn gốc tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Diễm ABDELAZIZ, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Quảng Trị: Bắt gần 1 tấn gà thịt nhập lậu Quảng Trị: Bắt gần 1 tấn gà thịt nhập lậu

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện và bắt giữ gần 1 tấn gà thịt không có giấy kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước