Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (12/4 - 18/4): Hai máy bay quân sự Su-22 gặp nạn

VTV News-Thứ bảy, ngày 18/04/2015 08:00 GMT+7

VTV.vn - Vụ 2 máy bay quân sự Su-22 gặp nạn, phương án tuyển sinh vào lớp 6 và tiêu thụ dưa hấu miền Trung... là những sự kiện trong nước được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Hai máy bay quân sự Su-22 gặp nạn trên biển

Theo thông tin mới nhất về 2 máy bay Su-22 gặp nạn, đến chiều 17/4, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện được một động cơ và một cánh máy bay.

Trước đó, biên đội hai máy bay Su-22 cất cánh từ sân bay Phan Rang ra khu vực vùng trời đảo Phú Quý đã bị mất liên lạc lúc 11h35 ngày 16/4, ở phía Bắc đảo Phú Quý khoảng 10 - 20km.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo một số đơn vị phối hợp với ngư dân trên biển tìm kiếm cứu nạn hai phi công. Chiều 16/4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn mới phát hiện và vớt được 3 thùng dầu phụ được cho là của 2 máy bay nói trên.

Hà Nội: Thống nhất phương án tuyển sinh vào lớp 6

Phương án tuyển sinh lớp 6 đang thu hút sự quan tâm của phụ huynh và các em học sinh trong những ngày này. Theo thông tin mới nhất, Sở GD&ĐT Hà Nội đã nhất trí với phương thức tuyển sinh riêng của 3 trường: trường THCS Nguyễn Tất Thành (thuộc Trường ĐH Sư phạm), trường PTDL Lương Thế Vinh và trường PTDL Marie Curie.

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ có tờ trình báo cáo UBND thành phố Hà Nội phê duyệt về phương án tuyển sinh lớp 6 của các trường. Dự kiến, ngày 21/4 tới đây, phương án tuyển sinh vào lớp 6 sẽ được công bố công khai.

Tiêu thụ dưa hấu nhờ sự chung tay của cộng đồng

Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng, dưa hấu của bà con nông dân miền Trung đã được phân phối, tiêu thụ mạnh mẽ. Tại các tỉnh miền Trung, cho đến thời điểm này, giá dưa hấu đã tăng trở lại. Sở NN&PTNT Quảng Nam cũng cho biết, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam không còn dưa hấu thu hoạch để bán ra thị trường.

Qua câu chuyện tiêu thụ dưa hấu miền Trung và hành tím của bà con Sóc Trăng cho thấy, sự chung tay của cộng đồng trong khâu phân phối và tiêu thụ nông sản giúp bà con nông dân là điều rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp lâu dài. Câu chuyện này đã đặt ra bài toán về công nghệ cho nông nghiệp và vấn đề tiếp cận thị trường.

Công bố chỉ số PCI và PAPI năm 2014

Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của các tỉnh, thành và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tuần qua là lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2014. Điểm đáng chú ý, các tỉnh, thành phố đã cải thiện chỉ số PCI năm 2014, với điểm trung bình của các địa phương đã tăng gần 10 điểm so với năm 2013. Trong đó, Đà Nẵng tiếp tục là địa phương dẫn đầu bảng xếp hạng.

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2014 cũng được công bố trong tuần qua. Điểm đáng chú ý, năm 2014 vẫn còn chủ nghĩa “vị thân” trong xin việc vào khu vực công nên 49% người dân vẫn phải “lót tay” để xin việc vào cơ quan nhà nước, 33% người dân “lót tay” làm thủ tục liên quan đến sổ đỏ và 43% người dân “lót tay” để khám chữa bệnh ở bệnh viện công cấp huyện.

Khắc phục tro bụi nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Liên quan đến tình trạng ô nhiễm do tro bụi từ nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 khiến người dân bức xúc trong những ngày qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cam kết sẽ xử lý xong bụi nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 trong 10 ngày.

Trước đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục ô nhiễm ở nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân, không được để bụi than, xỉ ảnh hưởng đến khu vực dân cư.

Yêu cầu trên được đưa ra sau khi người dân xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận chiều 14/4 đã kéo ra quốc lộ 1A chặn xe để phản đối nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ô nhiễm. Sự việc này đã gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ liền với đoàn xe kẹt cứng hàng chục cây số.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước