Sự thật việc đào đất lúa bán cho lò gạch ở Hưng Yên

Quang Vĩnh - Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 18/12/2017 10:51 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, thông tin về việc đào trộm đất trồng lúa đem bán cho lò gạch ở huyện Kim Động đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Vậy thực hư câu chuyện đó là như thế nào?

Khu đất của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sinh, bà Trần Thị Tiến ở xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên được thuê lại của 36 hộ dân trong xã với thời hạn 15 năm để làm mô hình kinh tế VAC. Đầu tháng 11 vừa qua, gia đình ông Sinh đã tiến hành nạo vét và cải tạo lòng hồ để thả cá. Khi có người đề nghị được xin đất bùn trong ao về để trồng cây, ông Sinh đã đồng ý cho một số xe tải chở bùn đi. Tuy nhiên sau đó đã xuất hiện thông tin ông Sinh bán đất cho lò gạch để bỏ túi hàng tỷ đồng lan truyền ra cả xã và một số cơ quan báo chí đã phản ánh theo hướng này.

Theo các hộ dân đã cho gia đình ông Sinh thuê đất, khu vực đất cho thuê là đất trồng lúa kém hiệu quả và việc cho thuê là do các bên tự nguyện, các hộ gia đình cho thuê thì cũng đã nhận tiền thuê đất. Chỉ còn 3 hộ là có ý kiến khác.

Theo đại diện UBND xã Đức Hợp, việc gia đình ông Sinh cải tạo lòng hồ thả cá là chưa được sự đồng ý của xã và việc mang bùn đất trong hồ vận chuyển đi nơi khác là không đúng quy định.

Được biết, mô hình sản xuất VAC của hộ gia đình ông Sinh đã được UBND huyện Kim Động đồng ý cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất và mô hình này cũng đã được tỉnh và huyện vinh danh là điển hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước