Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ và phát triển rừng

Quang Hạnh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 17/12/2016 09:39 GMT+7

VTV.vn - Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới đây đã tổ chức hội thảo góp ý sửa đổi, bổ sung về dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Sau 12 năm thi hành, Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 đã bộc lộ nhiều bất cập. Hiến pháp năm 1992 quy định, rừng núi thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý. Nhưng đến Hiến pháp năm 2013, quy định này thay đổi mở rộng theo hướng tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý. Điểm thay đổi cơ bản này bắt buộc Luật Bảo vệ và phát triển rừng phải sửa cho phù hợp theo hướng 3 hình thức sở hữu rừng.

Nhà nước sẽ sở hữu rừng tự nhiên và rừng trồng do Nhà nước đầu tư. Tư nhân sở hữu rừng trồng do mình đầu tư và hình thức sở hữu hỗn hợp giữa Nhà nước với những tổ chức phi Nhà nước và các cá nhân khác.

Phạm vi của Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004 mới chỉ dừng lại ở chỗ bảo vệ, trồng rừng đến giai đoạn rừng trưởng thành, đảm bảo những yêu cầu về lâm sinh. Dự thảo luật mới sẽ đặt vấn đề quản lý theo chuỗi giá trị sản phẩm lâm nghiệp, từ quản lý, bảo vệ, phát triển đến sử dụng rừng theo kinh nghiệm của các nước trên thế giới, tập trung vào những khâu giá trị cao để tăng giá trị của toàn chuỗi.

Cũng theo Tổng cục Lâm nghiệp, sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ và phát triển rừng nhằm thiết lập khung pháp lý điều chỉnh các quan hệ trong xã hội, trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng, sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp theo định hướng thị trường và hội nhập quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước