12 giờ kể từ khi ca mổ kết thúc, hai bé đang được chăm sóc tích cực trong phòng hồi sức. Nhìn chung, sức khỏe hai bé vẫn đang trong tầm kiểm soát, tuy nhiên bé Phi Long được đánh giá là khỏe hơn bé Phi Phụng, trong ngày hôm qua có biểu hiện sốt nhẹ, nhịp tim nhanh, huyết áp tăng, có dấu hiệu cô đặc máu, bạch cầu tăng, đang theo dõi viêm thận. Bé Phi Phụng phải sử dụng kháng sinh cao, xương ức vẫn phải để hở, nên nguy cơ nhiễm trùng cao, hiện đang phải theo dõi đặc biệt.
Ngược với bé Phi Long, bé Phi Phụng nhịp tim chậm, suy hô hấp, bị nhiễm trùng và phản ứng viêm sau mổ, cả hai bé hiện đang phải thở máy. Các bác sĩ vẫn đang tích cực tiến hành làm khung kéo để kéo da phần bụng bé Phi Phụng mỗi ngày, dự kiến khoảng 1 tuần nữa sẽ đóng được phần vết mổ hở ở phần ngực. Quá trình hậu phẫu vẫn đang tiếp tục được các chuyên gia hội chẩn để tìm hướng điều trị tốt nhất cho hai bé.