Sức tàn phá cơ thể khủng khiếp của rượu

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/03/2017 17:42 GMT+7

VTV.vn - Khi uống rượu vào cơ thể, rượu sẽ tác động trực tiếp đến cơ quan thần kinh và ảnh hưởng nặng nề đến cơ quan tiêu hóa, gây tổn thương nội tạng...

Những nghiên cứu mới nhất cho thấy, Việt Nam đang là nước sử dụng rượu bia ở mức cao báo động khi đứng thứ 2 trong khu vực, đứng thứ 10 châu Á và thứ 29 trên thế giới.

Theo con số thống kê tính đến đầu năm 2016, người Việt Nam tiêu thụ khoảng 3,4 tỷ lít bia và 70 triệu lít rượu có nhãn mác mỗi năm. Ngoài ra, người Việt còn tiêu thụ khoảng 200 triệu lít rượu không chính thống được nấu ở trong dân.

Như vậy, trung bình một người nam giới trưởng thành uống khoảng 27,4 lít cồn nguyên chất. Đây là con số rất đáng báo động khi Việt Nam ở nhóm những quốc gia đứng hàng đầu thế giới về tỷ lệ này.

Đặc biệt, uống rượu bia không chỉ tăng ở nam giới mà tăng cả ở nữ giới. Đại diện Bộ Y tế đã chỉ ra rằng, ở Việt Nam có đến 77,3% nam giới sử dụng rượu bia. Đây là con số cao nhất thế giới, còn về nữ giới có 11% số nữ giới sử dụng rượu bia.

Khi uống rượu vào cơ thể, rượu sẽ tác động trực tiếp đến cơ quan thần kinh như gây tổn thương não, mất trí nhớ, thậm chí loạn thần và ảnh hưởng nặng nề đến cơ quan tiêu hóa, gây tổn thương đến nội tạng như làm rối loạn tim, chảy máu dạ dày, viêm tụy cấp... Cũng vì thế, những người nghiện rượu không những phải chịu đau đớn vì cùng lúc bị nhiều bệnh do rượu mà còn trở thành gánh nặng cho gia đình với chi phí điều trị tốn kém.

Sức tàn phá sức khỏe của rượu còn là điều mà nhiều người chưa quan tâm, vẫn chủ quan cho là rượu nấu thì không sao. Nhưng thành phần chính của rượu ngoài nước là cồn, tên hóa học là ethanol (C2H5OH) chiếm từ 15 - 48 % tùy loại rượu. Rượu nấu thủ công đều tự chưng cất, nên nguy cơ cao bị lẫn nhiều tạp chất độc hại; không những thế lại chưa khử được hàm lượng acid aetic, aldehyd, gây nhức đầu và ngộ độc cho người uống. Chưa kể, loại rượu pha cồn công nghiệp methanol đã gây hàng loạt vụ ngộ độc dẫn đến chết người trong thời gian gần đây.

Hàng loạt bệnh phát sinh với người nghiện rượu nhưng nguy hiểm hơn là nhiều bệnh tiến triển từ từ khiến họ chủ quan, thậm chí vài lần đi cấp cứu mà về vẫn uống lại khiến bệnh dần chuyển sang trầm trọng, không chỉ điều trị tốn kém mà nhiều trường hợp không thể chữa được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước