Tái diễn chiêu trò lừa đảo tuyển dụng việc làm dịp Tết

VTV9-Thứ ba, ngày 23/01/2018 16:04 GMT+7

VTV.vn - Với chiêu trò không mới, hiện các đối tượng môi giới đã tung tin quảng cáo, mạo danh như đơn vị tuyển dụng nhân sự thực thụ để lừa người tìm việc dịp Tết.

Chỉ còn khoảng hơn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Trên mạng Internet hiện đang tràn ngập thông tin tuyển dụng việc làm nhưng không phải thông tin nào cũng xác thực. Việc nhẹ, lương cao tại các chuỗi cửa hàng, rạp phim, siêu thị... là những lời mời chào hấp dẫn ở trên mạng.

Từ thông tin do phóng viên phản ánh, sáng 19/1/2018, tổ kiểm tra liên ngành quận Bình Tân đã kiểm tra văn phòng tuyển dụng tại địa chỉ số 179 Miếu Bình Đông, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM, đồng thời ghi nhận nơi này hoạt động dịch vụ việc làm nhưng không có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan có thẩm quyền cấp. Các hệ thống siêu thị, rạp chiếu phim, chuỗi cửa hàng khẳng định không liên kết tuyển dụng với văn phòng trên, không qua trung gian mà tuyển trực tiếp và không thu bất cứ khoản tiền nào của người tìm việc. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở này chấm dứt hoạt động liên quan đến nội dung trên. 

Để tránh thiệt hại tiền bạc, tốn thời gian, người đi xin việc cần tìm hiểu kỹ thông tin từ các đơn vị tuyển dụng, nên cân nhắc trước khi nộp tiền. Nếu không may trở thành nạn nhân của trò lừa đảo này, người tìm việc cần mạnh dạn thông tin đến các cơ quan chức năng địa phương để được đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình.

Tràn lan lừa đảo tuyển dụng lao động qua mạng Internet Tràn lan lừa đảo tuyển dụng lao động qua mạng Internet

VTV.vn - Thời gian gần đây, nhiều người đã phản ánh về việc gặp tình trạng lừa đảo tuyển dụng lao động qua mạng Internet.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước