Tái hiện lễ hội hát cầu huê đã thất truyền hơn nửa thế kỷ

Tấn Hiền (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 01/02/2017 09:37 GMT+7

VTV.vn - Ở khu vực Tây Nguyên, người Việt và người Ba Na ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đã tưng bừng tham gia hội hát cầu huê, lễ hội Tế Xuân lớn nhất tại địa phương này.

Hội hát cầu huê là lễ hội mới được tái hiện vài năm gần đây, sau hơn 60 năm thất truyền. Cùng với khu vực chính để hát cầu huê gồm: hát bội, hát bài chòi, hát giao duyên, biểu diễn cồng chiêng còn có khu vực vui chơi, giao lưu và khu vực chợ Kinh - Thượng. Người Việt và người Ba Na mang các loại hàng hóa, rau củ quả, vật dụng sản xuất nông nghiệp… ra trao đổi, mua bán lấy may đầu năm.

Từ giữa thế kỷ 20 trở về trước, hội hát cầu huê là một trong những hoạt động chính của lễ hội Tế Xuân. Lễ hội này có từ buổi đầu người Việt lên lập nghiệp trên cao nguyên, vào khoảng đầu thế kỷ 17. Việc phục dựng lễ hội này có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn văn hóa và tôn vinh mối quan hệ đoàn kết đã có hàng trăm năm giữa người Kinh và người Thượng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước