Tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam - Brunei

Quang Đông (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 27/02/2017 19:18 GMT+7

VTV.vn - Hai bên đã đề ra các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, quốc phòng - an ninh, dầu khí, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao và Thương mại Brunei Darussalam Pehin Dato Lim Jock Seng đã chủ trì Kỳ họp thứ nhất Ủy Ban hợp tác song phương giữa hai nước.

Hai bên nhất trí phấn đấu kim ngạch thương mại, đầu tư hai chiều đạt 500 triệu USD vào năm 2025, thúc đẩy hợp tác các quân binh chủng hải quân, cảnh sát biển, đào tạo, hợp tác về phòng chống khủng bố, tìm kiếm cứu nạn trên biển, phòng chống ma túy, tội phạm xuyên quốc gia. Tăng cường hợp tác về nông nghiệp, dầu khí, trao đổi văn hóa giao lưu nhân dân, du lịch, giáo dục và đào tạo, và các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở Biển Đông, hai bên cũng nhất trí giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Bộ trưởng Lim Jock Seng khẳng định, Brunei ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công APEC 2017. Kỳ họp ủy ban hợp tác song phương lần thứ hai giữa hai nước sẽ được tổ chức tại Brunei vào năm 2019.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước