Tăng cường phối hợp, giữ vững thế trận an ninh quốc phòng

Trí Trung - Văn Tình - Thành Trung-Chủ nhật, ngày 07/12/2014 21:43 GMT+7

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh TP HCM (Ảnh: CAND)

Hôm nay (7/12), Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Lê Thanh Hải, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM.

Năm 2014, Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp với công an, cảnh sát PCCC, biên phòng thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế, kế hoạch phối hợp hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Hai bên cũng đã tổ chức được trên 130.000 lượt tuần tra, canh gác, chốt chặn với trên 430.000 dân quân tự vệ tham gia, giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp, bắt giữ nhiều đối tượng...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên Bộ Tư lệnh TP.HCM nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam. Trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị thời gian tới, lực lượng vũ trang thành phố cần tiếp tục quán triệt quan điểm cơ bản của Đảng về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức triển khai các kế hoạch như phòng chống tội phạm, thực hiện các phương án đối phó với tình huống phức tạp xảy ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước