Tăng cường quan hệ Việt Nam - Lào

Lê Nam, Đức Minh (Truyền hình Quốc phòng)-Thứ hai, ngày 23/05/2016 19:47 GMT+7

VTV.vn - Chiều 23/5, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào Bounnhang Vorachith.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith chào mừng Đại tướng Ngô Xuân Lịch sang thăm chính thức lần đầu tiên nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đồng chí tin tưởng rằng, chuyến thăm của Đại tướng Ngô Xuân Lịch lần này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và quân đội hai nước Việt Nam - Lào.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị đối với đoàn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith, Đại tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Bounnhang Vorachith và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào sẽ đạt được nhiều thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tiếp tục gìn giữ và tiếp tục phát triển mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Trước đó, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Tại cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng cho biết, sẽ tiếp tục phát triển quan hệ truyền thống đặc biệt giữa quân đội hai nước. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh chương trình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hi sinh tại Lào và chương trình giáo dục truyền thống về mối quan hệ đặc biệt giữa hai quân đội.

Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

VTV.vn - Trong bề dày lịch sử của quan hệ Việt - Lào, có những câu chuyện là minh chứng cụ thể và sinh động về tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước