“Tăng lương vẫn không đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho người lao động”

Thu Trà (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 19/11/2014 14:56 GMT+7

ĐBQH Phạm Tất Thắng cho rằng, quyết định tăng lương vẫn không giải quyết được vấn đề cơ bản là đảm bảo cuộc sống tối thiểu của người lao động, do vậy cần có giải pháp tích cực hơn.

Là vị trưởng ngành cuối cùng đăng đàn trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội, sáng 19/11, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền đã tập trung trả lời các nhóm vấn đề về: Việc tăng lương, nợ đọng bảo hiểm xã hội, tình hình và công tác quản lý người lao động nước ngoài; thực trạng thất nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu, tăng mức trợ cấp xã hội để đảm bảo an ninh xã hội…

Cho rằng sau hai lần trì hoãn, quyết định tăng lương vừa qua cho 3 nhóm đối tượng: Người có công, người về hưu và người có mức lương thấp đã được thông qua cho thấy nỗ lực của Quốc hội, Chính phủ trong việc cân đối một phần ngân sách để quan tâm đến các nhóm đối tượng này. Song, ông Phạm Tất Thắng - Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cho rằng, quyết định này vẫn không giải quyết được vấn đề cơ bản là đảm bảo cuộc sống tối thiểu của người lao động, do vậy cần có giải pháp tích cực hơn.

Cũng trong sáng nay, trả lời câu hỏi của xung quanh tình trạng lao động Việt Nam ở nước ngoài vi phạm hợp đồng, bỏ trốn, làm ảnh hưởng đến uy tín và khó khăn cho việc tuyển lao động, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho rằng đây là điều đáng tiếc, để hạn chế tình trạng này Bộ đã phối hợp với ngành công an ngăn chặn các hành vi sai trái này. Cùng với đó, Bộ đã công khai trên mạng của Cục Lao động ngoài nước những doanh nghiệp được phép đưa người đi lao động nước ngoài để những người đi xuất khẩu lao động tìm hiểu kỹ, tránh bị lừa đảo, đi lao động trái phép.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước