Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá

Hữu Bằng-Thứ sáu, ngày 28/02/2014 20:51 GMT+7

Giá thuốc lá có thể sẽ đắt lên và nhiều người nghiện thuốc lá có thể sẽ giảm hút thuốc. Bộ Tài chính đang đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng thuốc lá lên 75%, thay vì 65% như hiện nay.

Theo tính toán thì việc này sẽ giúp tăng thu ngân sách nhà nước hàng ngàn tỷ đồng và hạn chế hiệu quả số người hút thuốc lá, nhất là giới trẻ. Xung quanh vấn đề này vẫn đang còn có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau giữa Cơ quan quản lý Nhà nước, ngành sản xuất thuốc lá và Các tổ chức bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Theo đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt từ 65% lên 75% của Bộ Tài chính, mỗi bao thuốc lá có thể sẽ tăng giá khoảng 8%.

Bộ Tài chính ước tính số thu từ tăng thuế này sẽ đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 2.900 tỷ đồng vào năm 2016 và đóng góp của ngành thuốc lá sẽ tăng gấp đôi hiện nay vào năm 2018.

Tuy nhiên, theo lý giải của Bộ Tài chính, mục đích chính của việc tăng thuế là giảm số người hút thuốc lá.

Quý độc giả quan tâm tới vấn đề này có thể theo dõi video dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước