Tăng trợ cấp thai sản từ 1/7/2017

VTV9-Thứ bảy, ngày 17/06/2017 09:09 GMT+7

Từ 1/7/2017, trợ cấp thai sản sẽ tăng khoảng 7,4% so với mức hiện hành. (Ảnh minh họa: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Các bà mẹ sinh con bắt đầu từ ngày 1/7/2017 sẽ được hưởng thêm 180.000 đồng tiền trợ cấp thai sản.

Theo Khoản 2 Điều 3 của Nghị định 47/2017/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2017, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng. Theo cách tính lương mới này, mức lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần sẽ tăng thêm 7,4%, tức bằng 2 lần mức lương cơ sở, tương đương 2,6 triệu đồng.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội, người cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Mức lương cơ sở tăng lên mức 1,3 triệu đồng từ 1/7/2017 Mức lương cơ sở tăng lên mức 1,3 triệu đồng từ 1/7/2017 BHXH TP.HCM tạm dừng chuyển tiền trợ cấp ốm đau, thai sản BHXH TP.HCM tạm dừng chuyển tiền trợ cấp ốm đau, thai sản Chính sách nghỉ thai sản dành cho nam giới chính thức có hiệu lực Chính sách nghỉ thai sản dành cho nam giới chính thức có hiệu lực

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước