Tập trung vốn cho phát triển kinh tế Tây Nguyên

Chí Sơn (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 06/03/2017 21:55 GMT+7

VTV.vn - 10 tỷ USD là tổng mức vốn tín dụng trên địa bàn khu vực Tây Nguyên mà hệ thống ngân hàng đã và đang cho vay.

Nguồn vốn này thực sự đã góp phần cải thiện rõ rệt và nâng cao đời sống người dân, đồng bào khu vực Tây Nguyên.

Giữa buôn làng Tây Nguyên xuất hiện nhiều tỷ phú giờ không còn là chuyện hiếm thấy. Tuy nhiên, điều ấn tượng hơn đó là ý thức vay và trả nợ của bà con dân tộc rất cao, tỷ lệ nợ xấu của Tây Nguyên chỉ là 1%.

Nhiều hộ nông dân, gia đình, bà con dân tộc ở Tây Nguyên có dư nợ lên tới hàng tỷ đồng vay ngân hàng để đầu tư trang trại hay vườn cây có quy mô lên tới vài ha, thậm chí cả chục ha, giờ không còn là chuyện hiếm.

Hiện tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đạt 222.121 tỷ đồng, tương đương 10 tỷ USD, tăng 19,5%. So với mức tăng trưởng tín dụng bình quân của cả nước là 18,39%. Sự hiệu quả của đồng vốn đang kích thích nhiều người dân, doanh nghiệp đầu tư, bỏ vốn vào Tây Nguyên hơn.

Điều đáng lưu ý là chất lượng tín dụng của khu vực này là khá thấp, chỉ khoảng 1%. Điều này chứng tỏ, nông dân và bà con dân tộc rất có ý thức trong việc vay và trả nợ. Đây cũng là một minh chứng thiết thực để Tây Nguyên ngày càng thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến với vùng đất cao nguyên màu mỡ này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước