Tàu chở than mắc cạn tại Huế: Chưa có hiện tượng tràn dầu

Phan Hương, Nam Trung (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 20/02/2017 15:01 GMT+7

VTV.vn - Hiện chưa có tình trạng tràn dầu trên mặt nước từ tàu chở than gặp nạn trên vùng biển TT-Huế cách đây hơn 1 tháng.

Tàu Nam Vỹ 39-HP 3632 thuộc Công ty TNHH thương mại Nam Vỹ có chiều dài trên 70m, rộng 10m, trọng tải 3.097 tấn. Vào khoảng 2h ngày 16/1, tàu chở 2.950 tấn than đang trên hành trình từ Quảng Ninh đi Đà Nẵng trả hàng thì  phát hiện nước vào két ballast và buồng máy. Thuyền trưởng đã điều động tàu hành trình ven bờ và thả neo, nhưng do gió mùa Đông Bắc lớn nên tàu bị rê neo vào cạn tại vị trí thuộc bờ biển xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế, cách cửa biển Thuận An khoảng 1,5 hải lý.

Đến thời điểm này, toàn bộ 9 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu đã vào bờ an toàn. Chủ tàu là Công ty TNHH TM Nam Vỹ đã hợp đồng với doanh nghiệp tư nhân Nguyên Thanh Hùng, Đà Nẵng đang tổ chức trục vớt tàu. Tuy nhiên, hiện do thời tiết xấu nên việc trục vớt rất khó khăn.

Theo khẳng định của cơ quan chức năng, hiện chưa có tình trạng tràn dầu trên mặt nước.

Chưa giải cứu được tàu hàng mắc kẹt hơn 1 tháng ở TT-Huế Chưa giải cứu được tàu hàng mắc kẹt hơn 1 tháng ở TT-Huế

VTV.vn - Do thời tiết xấu nên lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiến hành "giải cứu" được chiếc tàu hàng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước