Taxi “dù” - nỗi lo khi đến Hà Nội

Hồng Phong-Thứ hai, ngày 03/03/2014 20:31 GMT+7

Thời gian gần đây, nạn taxi bất hợp pháp, hay còn gọi là taxi “dù” đã ảnh hưởng xấu đến quyền đi lại của nhiều người khi đến Hà Nội, thậm chí đe dọa tới sức khỏe, tính mạng của cả những người nước ngoài.

Những ngày gần đây ở Hà Nội đã xảy ra 2 trường hợp người nước ngoài bị lái xe taxi dù nâng khống cước, thậm chí hành hung cướp tài sản. Các vụ việc đã được xử lý, song đây là hiện tượng đáng báo động về taxi dù ở Thủ đô.

Từ đầu năm 2012, số lượng taxi Hà Nội đã bão hòa với hơn 17.000 xe và Sở GTVT thành phố đã tạm ngừng cấp giấy phép đăng ký nhà xe taxi mới. Thế nhưng trên địa bàn, phải có tới khoảng 20.000 taxi hoạt động. Như vậy là có tới khoảng 2.000 taxi “dù”.

Ngoài số xe bất hợp pháp như trên, còn dạng taxi dù khác là các doanh nghiệp vận tải lách luật, xin cấp phù hiệu của tỉnh khác để về hoạt động kinh doanh tại Hà Nội và cũng có gần một chục doanh nghiệp kiểu này.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, quý độc giả có thể theo dõi video dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước