Tây Nguyên: Người dân khu tái định cư vẫn chưa thể an cư

Kiều Hoa - Trọng Thịnh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 08/12/2017 15:11 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, nhiều khu tái định cư ở Tây Nguyên vẫn chưa đảm bảo được các nhu cầu thiết yếu nên người dân chỉ ở một thời gian rồi bỏ đi.

Tái định cư giúp cho đồng bào vùng sâu, vùng sạt lở được an cư là chủ trương nhân văn mà các địa phương Tây Nguyên đã và đang triển khai. 

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà các khu tái định cư vẫn còn tồn tại những bất cập như: thiếu nước sinh hoạt, thiếu đất sản xuất... khiến cho đồng bào vẫn chưa thể an cư. Vì vậy, nhiều người đã bỏ đi, còn những người bám trụ thì cuộc sống luôn bộn bề khó khăn. Đây là thách thức không nhỏ khi thực hiện mục tiêu giảm nghèo tại các vùng tái định cư ở Tây Nguyên.

Hòa Bình: Bất cập tái định cư cho người dân sau lũ Hòa Bình: Bất cập tái định cư cho người dân sau lũ Người dân vùng sạt lở Cà Mau không mặn mà với khu tái định cư Người dân vùng sạt lở Cà Mau không mặn mà với khu tái định cư Quảng Ngãi: Dân tái định cư sống bất an trước nạn sạt lở núi Quảng Ngãi: Dân tái định cư sống bất an trước nạn sạt lở núi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước