Thái Bình: Nghịch lý người dân… thờ ơ với sổ đỏ

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 01/12/2014 17:52 GMT+7

Nhiều người dân tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đã và đang tỏ ra không mặn mà trong việc sở hữu những cuốn sổ chứng minh quyền sử dụng đất.

Dù mọi thủ tục đã được hoàn tất song rất nhiều hộ dân tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình không có ý định đến lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chính mình. Nhiều hộ dân tại đây cho biết, việc lấy sổ đỏ là không cần thiết bởi đất là do ông cha để lại, không tranh chấp nên mặc dù sổ đỏ đã có từ đầu năm đến nay, họ vẫn không có ý định đến lấy về.

Kinh tế cũng là một lý do khiến người dân tại đây không mặn mà đến việc lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một hộ dân ở dây cho biết, để lấy được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải mất một khoản tiền khoảng 3 triệu đồng, số tiền lớn hơn so với một tháng thu nhập của họ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước