Thâm hụt thương mại Mỹ tăng kỷ lục

Trần Hà-Thứ hai, ngày 14/02/2011 09:51 GMT+7

Bộ Thương mại Mỹ vừa cho biết, thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 12/2010 lại tăng thêm 6% so với tháng trước lên 40,6 tỷ USD do nhập khẩu tăng cao hơn xuất khẩu.

Báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ cho biết, trong tháng cuối năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 163 tỷ USD, tăng 2,8 tỷ USD so với tháng 11/2010 và là mức cao nhất tính từ tháng 7/2008. Kim ngạch nhập khẩu cũng tăng đến mức cao nhất tính từ tháng 10/2008 với giá trị đạt hơn 203 tỷ USD, chủ yếu là do tăng nhập khẩu xăng dầu.

Giới chuyên gia kinh tế trông chờ một kết quả khả quan hơn trong năm 2011, bởi họ tin tưởng nền kinh tế số một thế giới sẽ được hưởng lợi nhờ tỷ giá đồng USD so với các ngoại tệ mạnh khác giảm, giúp hàng hóa xuất khẩu của Mỹ tăng tính cạnh tranh hơn trên thị trường.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước