Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/07/2017 20:23 GMT+7

VTV.vn - Trong trái tim mỗi người Việt Nam luôn khắc ghi sự hy sinh, cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sĩ, thương - bệnh binh...

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài viết với nhan đề: "Thấm nhuần đạo lý "uống nước nhớ nguồn", thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng". VTV trân trọng gửi đến quý vị một số nội dung chính trong bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thương binh, liệt sĩ: "Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy", Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: Ngày Thương binh - Liệt sĩ là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sĩ.

Trong 70 năm qua, Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về ưu đãi đối với liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng đã được ban hành và hoàn thiện. Công tác thông tin, tuyên truyền như các chương trình, chuyên mục của các cơ quan báo chí đã được đẩy mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, cùng với nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước, các nguồn lực, hình thức thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công ngày càng phong phú, có hiệu quả thiết thực.

Các phong trào chăm sóc người có công, phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà cho thương, bệnh binh nặng, hỗ trợ nhà ở, việc làm cho gia đình người có công được phát triển rộng khắp. Công tác tu bổ, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ được nỗ lực thực hiện, góp phần làm vơi đi nỗi đau của các gia đình liệt sĩ. 

Chủ tịch nước cho biết đến nay, cả nước có 97% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình nơi cư trú. Ngày càng xuất hiện nhiều hơn những tấm gương tiêu biểu của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong công tác, chiến đấu, lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trong thời gian tới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ưu đãi người có công, đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các phong trào đền ơn đáp nghĩa, đẩy nhanh việc tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ. Ưu tiên nguồn lực giải quyết những nhu cầu cấp thiết đối với người có công, như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, dạy nghề, tạo việc làm, giúp đỡ các gia đình chính sách sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh: Cần tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật ưu đãi người có công, chú trọng giải quyết các vướng mắc, tồn tại phát sinh, kịp thời giải quyết những hồ sơ đề nghị xác nhận người có công còn tồn đọng, bảo đảm chặt chẽ, thấu lý, đạt tình để những người có công và gia đình được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước.

Cùng với việc tôn vinh, biểu dương những tấm gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công vượt khó vươn lên, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói, giảm nghèo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng cần kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, tích cực đóng góp giúp đỡ các gia đình chính sách.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị các cấp các ngành tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả với quy mô, hình thức phù hợp, đẩy mạnh sâu rộng các phong trào đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm cụ thể, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, sự tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có công, góp phần tô đậm nét đẹp văn hóa Việt Nam, làm giàu thêm truyền thống nhân văn của dân tộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước