Tháng 10, xuất siêu xấp xỉ 1,9 tỷ USD

Kiều Oanh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 03/11/2014 17:27 GMT+7

Ảnh minh họa

Đây là thông tin được đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ tháng 10 của Bộ Công thương diễn ra trong chiều nay (3/11).

Chiều nay (3/11), tại trụ sở Bộ Công thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã chủ trì cuộc họp báo thường kỳ để cung cấp các thông tin về tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2014.

Tính chung 10 tháng năm 2014, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,9%, là mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2013. Những sản phẩm chủ yếu có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ gồm: điện sản xuất; thép cán; thép thanh, thép góc; ti vi; ôtô; phân đạm urê; điện thoại di động ; quần áo; giầy, dép da.

Về cán cân thương mại, nhập siêu tháng 10 ước đạt 400 triệu USD. Tính chung 10 tháng 2014, xuất siêu xấp xỉ 1,9 tỷ USD, trong đó, khối các doanh nghiệp trong nước nhập siêu gần 12 tỷ USD, khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu gần 13,8 tỷ USD.

Dẫn đầu về thị trường xuất khẩu của Việt Nam là Mỹ với tỉ trọng 19%, tiếp đó là EU và ASEAN. Về thị trường nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu từ châu Á vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong số các thị trường nhập khẩu của cả nước, ở mức 80,8%, trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm gần 30%.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước