Tháng 11/2017 khởi công cầu cạn đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/10/2017 09:28 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước.

Dự án xây dựng tuyến cầu cạn đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, đường vành đai 3 Hà Nội dự kiến được khởi công trong tháng 11/2017. Đây là thông tin từ Ban quản lý dự án Thăng Long thuộc Bộ Giao thông - Vận tải.

Tổng chiều dài dự án là hơn 5,3 km, trong đó chiều dài cầu cạn cao tốc là hơn 4,8 km. Cầu cạn được xây dựng theo quy mô đường cao tốc 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h.Thời gian thực hiện dự án là 56 tháng. 

Dự kiến, đầu năm 2020, dự án này sẽ hoàn thành.

Đẩy nhanh giải ngân vốn trái phiếu cho các dự án giao thông Đẩy nhanh giải ngân vốn trái phiếu cho các dự án giao thông

VTV.vn - Bộ Giao thông - Vận tải yêu cầu tới cuối tháng 9, chủ đầu tư và ban quản lý các dự án phải có báo cáo cụ thể về việc đăng ký và phần vốn phải giải ngân trong năm 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước