Thanh Hóa: Hàng ngàn ha cây trồng có nguy cơ bị chết bởi hạn mặn

Hải Duyên, Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 21/04/2017 14:29 GMT+7

VTV.vn - Tại Thanh Hóa, hàng ngàn ha cây trồng đã rơi vào tình trạng thiếu nước, ảnh hưởng lớn đến năng suất, sản lượng, thậm chí có nguy cơ bị chết.

Tại cánh đồng lúa của nhà bà Ngô Thị Nghì ở huyện Nga Sơn, lẽ ra lúc này cây lúa cần có nước để phát triển tốt nhưng không thể đưa nước vào ruộng mà chỉ biết nhổ cỏ cho lúa. Bà Nghì lo lắng, với tình hình thế này thì đến vụ thu hoạch chỉ thấy rơm chứ không thấy lúa.

Cũng như bà Nghì, bà Nguyễn Thị Dậy ở huyện Hậu Lộc chỉ biết chăm sóc cây ngô bằng cách nhổ cỏ. Cả gia đình đang trông vào ruộng ngô. Để vụ ngô này cho thu hoạch, bà Dậy đã phải đi một quãng đường xa khoảng 300m lấy từng xô nước về để tưới cho cây.

Theo các công ty thủy lợi, từ đầu năm tới nay, có thời điểm độ mặn lên đến 12 phần nghìn. Mặc dù tất cả các máy bơm dù đã được bảo dưỡng, tu sửa nhưng công suất vận hành rất hạn chế. Tại huyện Hậu Lộc luôn có 4 trạm bơm với công suất lớn là Quang Lộc, Phong Lộc, Liên Lộc và Triều Xá đều lâm vào tình trạng treo máy không thể bơm hút và có thể gây hạn hán, thiếu nước bất cứ lúc nào.

Từ đầu năm đến nay, mặc dù đã có mưa trên diện rộng, tuy nhiên so với những năm trước lượng mưa thiếu hụt tới hơn 200 mm. Trên hệ thống các sông chính như sông Lèn, sông Mã và sông Càn, mực nước đều xuống rất thấp, tại các huyện ven biển như Hoằng Hóa, Hậu Lộc và Nga Sơn luôn có tới gần 3.000 ha nằm trong tình trạng thiếu nước khi bước vào mùa khô hạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước