Thanh Hóa: Người dân “oằn lưng” gánh phí và lệ phí mập mờ

Nguyễn Hùng-Thứ sáu, ngày 30/05/2014 11:02 GMT+7

Số biên lai, biên nhận các khoản chi của gia đình ông Ánh trong 10 năm qua.

Suốt nhiều năm qua, người dân ở xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa phải "oằn lưng" gánh các khoản phí, lệ phí mập mờ.

Trong các khoản phí phải nộp, một loại phí khiến nhiều người dân bức xúc đó là phí xây dựng trường. Phí này được thu theo đầu nhân khẩu và được áp từ 1-60 tuổi. Mục đích thu loại phí này được thông báo dùng để thanh toán hai công trình trường học cho con em trong xã. Thế nhưng, trường xây xong đã lâu nhưng việc thu loại phí này vẫn chưa có dấu hiệu dừng.

Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTV:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước