Thành lập 5 đoàn công tác hỗ trợ sơ tán lao động khỏi Libya

Linh Khánh-Chủ nhật, ngày 27/02/2011 08:59 GMT+7

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm chỉ đạo thành lập 5 đoàn công tác hỗ trợ, sơ tán lao động Việt Nam ra khỏi Lybia.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo giải quyết tình hình công dân Việt Nam tại Trung Đông và Bắc Phi, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm chỉ đạo thành lập 5 đoàn công tác hỗ trợ, sơ tán lao động Việt Nam ra khỏi Lybia. Ban chỉ huy tiền phương của các đoàn công tác sẽ đóng ở Tunisia.
Theo kế hoạch, trong đêm 26 và ngày 27/2, các đoàn công tác hỗn hợp của Việt Nam sẽ lên đường đến các nước láng giềng của Libya là Tunisia, Malta, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Hy Lạp.Các đoàn công tác sẽ bao gồm đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và đại diện doanh nghiệp xuất khẩu lao động.
Theo Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân, hiện còn khoảng 5.000 lao động Việt Nam vẫn ở Libya.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước