Thành lập trung tâm kiểm soát dịch bệnh góp phần tinh giản biên chế

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 25/01/2017 21:13 GMT+7

VTV.vn - Việc thành lập trung tâm kiểm soát dịch bệnh sẽ góp phần tinh giản biên chế phù hợp với nghị quyết của Bộ Chính trị.

Mới đây, Bộ Y tế đã xây dựng đề án thành lập Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tại các tỉnh. Trung tâm này sẽ được thành lập dựa trên việc sáp nhập 6 đơn vị thành 'một đơn vị thống nhất' theo mô hình của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh CDC Hoa Kỳ. Việc sáp nhập này cũng sẽ giúp tinh giản biên chế và tăng cường năng lực cho y tế dự phòng nước ta.

Tại Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hòa Bình, công việc ở đây bao gồm giám sát phòng chống các dịch bệnh, từ bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh xã hội, cho đến dinh dưỡng cộng đồng, vệ sinh phòng bệnh. Cách đó không xa là trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, trung tâm phòng chống bệnh xã hội, trung tâm phòng sốt rét.

Ngay chính các cán bộ cũng nhận thấy,  cùng một công việc, có khi 2 - 3 trung tâm cùng tham gia. Tháng 7 năm ngoái, tỉnh Hòa Bình đã có quyết định về Trung tâm kiểm soát phòng chống dịch bệnh tỉnh trên cơ sở sát nhập 6 đơn vị: dự phòng, sức khỏe sinh sản, phòng chống bệnh xã hội, phòng chống HIV, kí sinh trung sốt rét, trung tâm truyền thông.

Việc thành lập trung tâm kiểm soát dịch bệnh sẽ góp phần tinh giản biên chế phù hợp với nghị quyết của Bộ Chính trị. Với việc sát nhập này sẽ giảm đáng kể cả về nhân lực và đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo.

Dự kiến, đến năm 2020, các tỉnh thành phố sẽ hoàn thành việc thành lập Trung tâm kiểm soát dịch bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước