Thành phố Lào Cai chính thức được công nhận là đô thị loại 2

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 28/11/2014 11:01 GMT+7

Thênh thang Đại lộ Trần Hưng Đạo. (Ảnh: laocai.gov.vn)

Tối 27/11, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ, công nhận TP.Lào Cai là đô thị loại 2.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành trong nước cùng hàng vạn người dân địa phương và du khách đã tham dự buổi lễ.

10 năm qua, kể từ khi được nâng cấp từ thị xã lên Thành phố, được sự quan tâm đầu tư của trung ương, sự đoàn kết, năng động sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, tinh thần vượt khó vươn lên, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc thành phố Lào Cai đã có bước phát triển vượt bậc về mọi mặt; trở thành một trong những đô thị phát triển nhanh, hiện đại, đồng bộ và sầm uất bậc nhất ở khu vực miền núi phía Bắc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai nói chung, thành phố Lào Cai nói riêng nhân dịp thành phố này chính thức trở thành đô thị loại 2.

Để xứng đáng với vị thế mới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân thành phố Lào Cai tiếp tục tăng cường giáo dục truyền thống quê hương, tập trung khai thác, phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế, đoàn kết sáng tạo, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Từ đó, đưa Lào Cai trở thành đô thị văn minh, xanh, sạch đẹp, trở thành điểm sáng nơi biên cương phía Bắc Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước