Thanh tra TP.HCM kết luận vụ 20.000 viên thuốc ung thư hết hạn

Nguyễn Thuận - Phan Giang (VTV9)-Thứ sáu, ngày 05/05/2017 07:04 GMT+7

Thuốc Tasigna 200mg đặc trị bệnh Bạch cầu mạn dòng tủy. (Ảnh: Phương Vy – TTXVN)

VTV.vn - Thanh tra TP.HCM đã có kết luận thanh tra về vụ việc tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc điều trị ung thư quá hạn sử dụng.

Kết luận thanh tra cho biết, năm 2014 và 2015, Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM nhận viện trợ, tài trợ bằng thuốc, hiện vật và tiền của một số đơn vị trong và ngoài nước, trong đó có lô thuốc gần 35.000 viên.

Do quá trình lập thủ tục xin tiếp nhận lô thuốc viện trợ kéo dài hơn 13 tháng nên đến thời điểm nhập kho, hạn sử dụng chỉ còn 10 tháng. Điều này dẫn đến bệnh viện còn tồn gần 20.000 viên không sử dụng hết phải hủy bỏ, gây lãng phí gần 14 tỷ đồng.

Thanh tra TP.HCM chỉ rõ trách nhiệm này thuộc về Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện.

TP.HCM: Hết thuốc điều trị ung thư, Bệnh viện Ung Bướu phải nhờ hỗ trợ TP.HCM: Hết thuốc điều trị ung thư, Bệnh viện Ung Bướu phải nhờ hỗ trợ Yêu cầu làm rõ vụ tiêu hủy thuốc điều trị ung thư hết hạn Yêu cầu làm rõ vụ tiêu hủy thuốc điều trị ung thư hết hạn Vì sao phải tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư trị giá 3.8 tỷ đồng? Vì sao phải tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư trị giá 3.8 tỷ đồng?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước