Thế giới thất thoát 33% lượng lương thực mỗi năm

CBS-Thứ bảy, ngày 01/03/2014 10:47 GMT+7

Trong bản báo cáo mới công bố, Ngân hàng thế giới cho biết, có tới 25-33%, khoảng 1/3 lượng lương thực sản xuất dành cho con người tiêu thụ bị lãng phí hoặc thất thoát mỗi năm.

Trong đó, ngũ cốc, rau, củ, quả bị lãng phí nhiều nhất. Báo cáo của Ngân hàng thế giới cho biết, chính sách mua bán của các siêu thị đã kích thích việc sản xuất lương thực dư thừa.

Việc khuyến mại cũng khuyến khích người tiêu dùng mua quá nhiều so với nhu cầu sử dụng, dẫn tới việc bỏ phí lương thực tại gia đình. Cũng theo bản báo cáo, tình trạng lãng phí lương thực đang gây ảnh hưởng tới nguồn tài nguyên như đất đai, nước, năng lượng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước