Thêm 37 học sinh ở Nghệ An ngộ độc quả ngô đồng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/04/2017 10:38 GMT+7

Cấp cứu học sinh bị ngộ độc do ăn quả ngô đồng. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Có thêm 37 em học sinh của trường THCS Quỳ Châu (Nghệ An) phải vào bệnh viện cấp cứu do ăn hạt quả cây ngô đồng.

Các học sinh này có các triệu chứng nôn mửa, đau đầu, đi ngoài và đã được cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quỳ Châu. Hiện sức khỏe các em đã ổn định, có thể đi học trở lại. Đây là vụ ngộ độc thứ 2 do ăn hạt quả cây ngô đồng xảy ra tại Nghệ An chỉ trong vòng 3 ngày trở lại đây.

Trước đó, ngày 20/4, các giáo viên Trường Tiểu học Nghi Hòa, Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) phát hiện 54 học sinh có triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm sau giờ ra chơi. Các em đều có chung triệu chứng đau bụng và nôn mửa. Nguyên nhân ngộ độc ban đầu được xác định là do các em học sinh đã cùng nhau ăn quả ngô đồng trong giờ ra chơi.

Nghệ An: Khuyến cáo trường học thay thế cây ngô đồng Nghệ An: Khuyến cáo trường học thay thế cây ngô đồng Cách sơ cứu khi trẻ ngộ độc cây ngô đồng Cách sơ cứu khi trẻ ngộ độc cây ngô đồng Nghệ An: 54 học sinh ngộ độc nghi ăn hạt ngô đồng đã xuất viện Nghệ An: 54 học sinh ngộ độc nghi ăn hạt ngô đồng đã xuất viện

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước