Thêm 90.000 ha lúa có thể bị chết vì hạn, mặn

Đặng Công (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 17/02/2016 07:00 GMT+7

Hơn 600 ha lúa ở H.Gò Công Đông, Tiền Giang bị chết vì thiếu nước - Ảnh: Hoàng Phương (Báo Thanh niên).

VTV.vn - Nếu tình hình hạn hán và xâm nhập mặn không được cải thiện thì sẽ có thêm khoảng 90.000 ha lúa mới gieo sạ bị chết.

Ngay trong ngày hôm nay (17/2), một hội nghị bàn về các giải pháp ứng phó với hạn hánxâm nhập mặn ở ĐBCSL sẽ được tổ chức. Hội nghị do Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn chủ trì, với sự tham gia của các tỉnh, thành ĐBSCL. Điều này cho thấy tính cấp bách của tình hình. Theo Cục trồng trọt, hạn hán, xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến hơn 950.000 ha ở ĐBSCL, chiếm đến hơn 60% diện tích lúa vụ Đông Xuân.

Những ngày qua, các địa phương đã dùng các biện pháp như: bơm thứ cấp, canh thời gian để tích nước cứu lúa. Tuy nhiên, trong năm 2015, lũ thấp, nắng hạn kéo dài nên lượng nước ngọt không còn nhiều. Trong khi đó, mặn từ biển xâm nhập sâu vào các con sông từ 60 đến 70 km. Nếu tình hình không được cải thiện thì sẽ có thêm khoảng 90.000 ha lúa mới gieo sạ bị chết. Thiệt hại có thể vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi theo dự báo, hiện tượng El Nino năm 2016 sẽ đạt đỉnh và hiện tượng nắng nóng, hạn mặn sẽ còn kéo dài đến hết tháng 6/2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước