Thêm một vụ bê bối sữa bột tại Trung Quốc

Hương Linh-Thứ tư, ngày 11/08/2010 09:18 GMT+7

Tạp chí Sức khoẻ của Trung Quốc đưa tin, một số trẻ em ở Vũ Hán và Bắc Kinh có biểu hiện dậy thì sớm rõ rệt sau khi dùng một loại sữa bột của hãng Thánh Nguyên trong thời gian dài.

Những bé gái sơ sinh được chẩn đoán có nồng độ hormone cao hơn cả ở phụ nữ trưởng thành đang được chăm sóc tại bệnh viện Vũ Hán.

Ngay lập tức, người tiêu dùng đồng loạt tẩy chay các sản phẩm sữa bột của hãng Thánh Nguyên. Theo nội dung bài báo, 3 bé gái ở thành phố Vũ Hán - thủ phủ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) sau khi sử dụng sản phẩm sữa bột hiệu Thánh Nguyên đã xuất hiện triệu chứng dậy thì sớm, vòng ngực bắt đầu phát triển khi mới… 2 tuổi.

Hôm nay, Bộ Y tế Trung Quốc chính thức ra lệnh chính quyền tỉnh Hồ Bắc tăng cường theo dõi và kiểm tra thông tin về vụ việc này. Bộ Y tế Trung Quốc sẽ lấy ý kiến chuyên gia y khoa về vấn đề này trước khi đưa ra kết luận chính thức.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước