Thị trường bánh kẹo Tết: Phong phú nhưng khó kiểm soát

Phan Hương (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 20/01/2017 16:04 GMT+7

VTV.vn - Hiện trên thị trường, nhiều loại mứt Tết, bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán tràn lan.

Nhu cầu sử dụng mứt, bánh kẹo của người dân Việt khá cao vào dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh các nhà sản xuất có thương hiệu, uy tín, trên thị trường hiện nay đang bày bán khá nhiều sản phẩm bánh kẹo, mứt "3 không": Không nhãn mác, không hạn sử dụng, không nguồn gốc rõ xuất xứ, hoặc đội lốt hàng nhập khẩu từ các nước lân cận.

Thông qua các tiểu thương, hàng trăm loại mứt, bánh được tập kết và phân phối đến với người tiêu dùng. Từ những bao hàng có trọng lượng lớn sau đó được tiểu thương chia nhỏ thành các gói 1-2kg hoặc để sẵn trong túi lớn, người mua có nhu cầu bao nhiêu cân lên bấy nhiêu. 

Bên cạnh đó, các mặt hàng mứt bánh không rõ nguồn gốc, nhãn mác lại có giá bình dân, phù hợp với thu nhập của nhiều người nên đây cũng là lý do nhiều người tiêu dùng vẫn chấp nhận sử dụng các loại thực phẩm này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước