Thiên tai tại Việt Nam cướp đi sinh mạng hơn 400 người mỗi năm

VTV9-Thứ tư, ngày 23/05/2018 09:49 GMT+7

Tỉnh Khánh Hòa chịu thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 12. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Theo số liệu thống kê, trong 20 năm qua, mỗi năm trung bình thiên tai làm khoảng 400 người chết và mất tích, gây thiệt hại vật chất từ 1 - 1,5% GDP.

Bên cạnh đó, thiên tai đã gây ảnh hưởng đến môi trường, điều kiện sống cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội.

Việt Nam là một trong năm quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới do biến đổi khí hậu với 21 loại hình thiên tai. Đặc biệt, bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, lũ quét, hạn hán, sạt lở đất, mặn xâm nhập, sạt lở bờ sông, bờ biển xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước. Đáng lo ngại, thiên tai ngày cảng gia tăng và diễn biến bất thường với tần suất nhiều hơn, cường độ mạnh hơn, hậu quả nghiêm trọng hơn.

Riêng năm 2017, thiên tai đã gây hậu quả rất nặng nề mà nhiều năm mới khắc phục được, đó là làm chết 386 người, tổng thiệt hại về kinh tế lên đến 60.000 tỷ đồng, gấp 3 lần so với trung bình nhiều năm.  


Chung tay vì một xã hội an toàn trước thiên tai Chung tay vì một xã hội an toàn trước thiên tai

VTV.vn - Tối nay (20/5), sẽ diễn ra Chương trình "Chung tay vì một xã hội an toàn trước thiên tai", nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam, ngày 22/5.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước