Thiếu kinh phí để đảm bảo an toàn cầu

Đặng Tú, Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 26/03/2016 12:29 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng thiếu kinh phí để trang bị hệ thống chống va đập, hệ thống điều khiển phương tiện, tu sửa, bảo dưỡng cầu khiến việc đảm bảo an toàn cầu gặp khó khăn.

Cục Đường bộ Việt Nam hiện đang quản lý gần 6.000 cầu, trong đó có 163 cầu yếu và đứng trước nguy cơ sập đổ. Hiện kinh phí đầu tư cho các cầu này chỉ trông chờ vào nguồn vốn cấp phát hàng năm. Ngành cũng đã tính tới xã hội hóa nguồn vốn nhưng không thể thực thi do phần lớn cầu yếu hiện ở các vùng khó khăn, ít người nên không thu hút được nhà đầu tư.

Việc có đủ kinh phí để xây mới hoặc đầu tư các hệ thống cảnh báo, chống va đập chắc chắn sẽ hạn chế được nhiều vụ tai nạn gây hỏng, sập cầu nghiêm trọng như trong thời gian qua. Đây chính là kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp tìm giải pháp an toàn cho cầu yếu vừa được tổ chức vào chiều 25/3.

Hơn 100 cây cầu tại Việt Nam tiềm ẩn nguy cơ sập, gãy Hơn 100 cây cầu tại Việt Nam tiềm ẩn nguy cơ sập, gãy

VTV.vn - Hiện ở nước ta có trên 100 cây cầu không đảm bảo yêu cầu cho tàu thuyền lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước