Thỏa thuận Paris mang lại lợi ích cho Việt Nam

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 13/12/2015 09:57 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn dũng phát biểu tại Hội nghị COP21. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thoả thuận Paris sẽ mang lại lợi ích cho Việt Nam vì theo dự báo, Việt Nam sẽ là 1 trong 5 quốc gia trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.

Theo đó, nếu nhiệt độ trái đất tăng thêm 2oC khiến băng tan, nước biển dâng thêm 1m, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có thể sẽ bị ngập tới 39% diện tích, Đồng bằng sông Hồng và Thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ bị ngập tới 20%.

Ngày 1/12/2015, tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP21), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kêu gọi các nước cần hướng tới một thỏa thuận bảo đảm sự đóng góp công bằng giữa các quốc gia và có sự cân bằng trong các nội dung về giảm nhẹ, thích ứng, tài chính, phát triển và chuyển giao công nghệ. Thủ tướng cũng khẳng định cam kết, Việt Nam sẽ cắt giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính từ sau năm 2020 và có thể giảm đến 25% vào năm 2030 nếu nhận được hỗ trợ hiệu quả từ cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ xem xét định kỳ, điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế đồng thời sẽ đóng góp 1 triệu USD vào Quỹ Khí hậu giai đoạn 2016 - 2020.

195 quốc gia thông qua thỏa thuận chống biến đổi khí hậu 195 quốc gia thông qua thỏa thuận chống biến đổi khí hậu

VTV.vn - Đêm 11/12, 195 quốc gia đã thông qua Thỏa thuận toàn cầu chống biến đổi khí hậu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước