Thời tiết ấm dần trong những ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 03/01/2015 11:24 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Trong những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Dương lịch (ngày 3, 4/1), thời tiết tiếp tục thuận lợi cho người dân đi chơi và nghỉ ngơi.

Nền nhiệt khu vực miền Bắc tăng từ 1-2 độ C, tình trạng khô hanh giảm dần. Nắng đẹp ở cả ba miền trong ngày 3/1.

Trong ngày 3/1, nhiệt độ miền Bắc có xu hướng tăng nhẹ, trời có nắng. Tuy vậy, tình trạng khô hanh ở khu vực này lại tăng lên gây cảm giác khó chịu cho người dân nơi đây. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa cũng giảm dần và xu hướng tăng thời gian có nắng.

Trong khi đó, trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-4m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau (bao gồm cả đảo Phú Quý) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông mạnh. Trong cơn dông kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 3/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, có nơi dưới 9 độ C, cao nhất từ 20-23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C, cao nhất từ 20-23 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, cao nhất từ 20-23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa, mưa rảo rải rác; riêng Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, phía nam 21-24 độ C, cao nhất từ 23 đến 26 độ, phía nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước