Thời tiết ba ngày Tết Giáp Ngọ có nắng, không quá lạnh

TTXVN-Thứ năm, ngày 16/01/2014 17:19 GMT+7

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, từ ngày 28/1 đến hết ngày 3/2, thời tiết trên cả nước không có nhiều biến động, nên người dân có thể lên kế hoạch cho những chuyến du xuân, đón Tết.

Theo nhận định của trung tâm, trong khoảng thời gian trên, ở khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, do vậy nền nhiệt độ không giảm nhiều và sau đó cũng dần tăng trở lại. Trong hai ngày 4-5/2, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới, Bắc Bộ trời chuyển rét.

Tại các tỉnh Trung Bộ thời tiết cũng không có biến đổi lớn. Riêng khu vực Trung Trung Bộ có thể có mưa nhỏ, những ngày tiếp theo trời giảm mưa, thời tiết tốt. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định, phổ biến ít mưa ngày có nắng.

Dự báo tình hình thời tiết tại các khu vực trong dịp Tết Nguyên đán 2014:

Phía Tây Bắc Bộ từ ngày 27/1 đến 3/2 trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét. Trong hai ngày tiếp theo (4,5) trời nhiều mây, có mưa nhỏ sau hết mưa, trời chuyển rét.

Lượng mưa ở khu vực này phổ biến dưới 10mm. Nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ C, thấp nhất giao động ở mức 8-10 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 27-29/1 trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét. Trong khoảng 5 ngày tiếp theo (từ 30/1-3/2) thời tiết diễn biến tương tự, ngày hửng nắng. Từ ngày 4-5/2, trời nhiều mây, có mưa nhỏ sau hết mưa. Gió đông bắc cấp 3, trời chuyển rét.

Lượng mưa ở khu vực này phổ biến dưới 10mm. Nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ C, thấp nhất là 11-13 độ C; vùng núi 9-11 độc C, vùng núi cao có nơi thấp hơn.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế từ ngày 27-31/1, trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác vào hai ngày 27 và 28, sau giảm mưa. Gió Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc trời rét vào đêm và sáng. Từ ngày 1-6/2, đêm và và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày hửng nắng, gió nhẹ.

Lượng mưa ở khu vực này phổ biến từ 5-15mm, phía nam từ 15-30mm. Nhiệt độ cao nhất từ 21-25 độ C, thấp nhất từ 12-16 độ C.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 27-29/1 trời nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa vài nơi. Gió Bắc cấp 3, phía Bắc trời lạnh. Trong khoảng 6 ngày tiếp theo (từ 30/1-4/2) đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày hửng nắng. Tuy nhiên, từ ngày 5-6/1 trời có mưa, phía bắc trời lạnh.

Lượng mưa ở khu vực này phổ biến 15-30mm, phía Nam dưới 10mm. Nhiệt độ cao nhất 26-31 độ C, thấp nhất từ 17-22 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong toàn thời kỳ thời tiết ổn định. Đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Lượng mưa khoảng dưới 10mm. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độc C, thấp nhất 19-22 độ C

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước