Thống kê tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam: Chỉ là phần nổi của tảng băng

VTV24-Thứ năm, ngày 23/10/2014 00:08 GMT+7

Tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam là 1,84% - đó là con số mà Bộ LĐTB và XH đưa ra. Thế nhưng đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Trong ba tháng đầu năm, cứ 5 cử nhân thì 1 người không có việc làm. Và chỉ riêng trong tháng 7, 162.000 cử nhân hiện vẫn đang thất nghiệp. Theo các chuyên gia, con số phản ánh thực tế chất lượng việc làm còn cao hơn rất nhiều.

Ngân hàng Thế giới thì nhận định, 62% số lao động Việt Nam đang trong tình trạng dễ bị tổn thương - tức là có thể mất việc bất cứ lúc nào mà không được hưởng các chế độ an sinh xã hội. Vậy con số 1,84% liệu có còn ý nghĩa với thị trường lao động Việt Nam?

Video sau sẽ phản ánh nội dung chi tiết:

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước