Thu giữ 344kg ma túy tổng hợp trong 9 tháng đầu năm 2015

Thùy Nhung - Xuân Hoa (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 09/12/2015 16:42 GMT+7

Quang cảnh Hội nghị ba bên song phương cấp Bộ trưởng giữa Việt Nam, Campuchia, Lào về hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ 15

VTV.vn - Sáng 9/12, tại TP.HCM, Lễ khai mạc Hội nghị ba bên song phương cấp Bộ trưởng giữa Việt Nam, Campuchia, Lào về hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ 15 đã diễn ra.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm khẳng định: "Hội nghị lần thứ 15 diễn ra trong bối cảnh quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp về tình hình ma túy. Trước tình hình đó, ba nước cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, huy động nguồn lực trong nước, sự hợp tác của các nước và các tổ chức khu vực, quốc tế".

Báo cáo tại Hội nghị thống kê, 9 tháng đầu năm 2015, số lượng ma túy tổng hợp bị bắt giữ là 344kg, lượng heroin tăng 61,3%. Do vậy, tại Hội nghị lần này, các nước sẽ thống nhất đánh giá kết quả thực hiện Hiệp định/Thỏa thuận hợp tác về phòng, chống ma túy 2014 - 2015 và phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Phấn đấu vì mục tiêu của một Cộng đồng ASEAN không ma túy sau năm 2015 là không khoan nhượng với ma túy, không chấp nhận xu hướng hợp pháp hóa sử dụng ma túy.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước