Thủ tướng: Ai chịu trách nhiệm khi tăng trưởng không đạt?

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 03/06/2017 14:41 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt câu hỏi trên với các thành viên Chính phủ và Lãnh đạo các địa phương.

Trong phiên họp Chính phủ sáng nay (3/6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt câu hỏi với các thành viên Chính phủ và Lãnh đạo các địa phương: Ai là người chịu trách nhiệm khi từng chỉ tiêu tăng trưởng trong từng lĩnh vực không đạt, trừ trường hợp bất khả kháng như thiên tai từng xảy ra như năm ngoái?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên vẫn còn đó rất nhiều khó khăn và nội dung chính của phiên họp này là các bộ sẽ làm gì để tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước đạt 6,7% như Chỉ thị mà Thủ tướng vừa ban hành chiều qua (2/6).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tại phiên họp này, Chính phủ chỉ bàn về các con số chứ không thể là lời văn chung chung, vô thưởng vô phạt. Bởi có những bài diễn văn rất dài nhưng con số đó có đi vào trong đời sống, vào nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương không là một vấn đề, vì thế cần cụ thể hơn nữa và những biện pháp khả thi hơn nữa. Đây là một yêu cầu đối với phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước